Công an Bắc Ninh cảnh báo 2 thủ đoạn giả danh quân đội để lừa đảo
Công an Bắc Ninh cho biết, để lừa đảo, các đối tượng còn mặc quân phục để gọi video khiến nạn nhân tin tưởng, mất cảnh giác.
Công an Bắc Ninh cho biết, để lừa đảo, các đối tượng còn mặc quân phục để gọi video khiến nạn nhân tin tưởng, mất cảnh giác.
Lộc Văn Giang bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị bắt khi đang trốn tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên.
Thành thực hiện hành vi phạm tội hết sức tinh vi bằng phương thức nhận tiền bán ma túy qua tài khoản và không giao hàng trực tiếp.
Các đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển 121kg ma túy tổng hợp qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ cơ sở lợi dụng mô hình chuyển phát hàng hóa để vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá thành phẩm dạng gói khác – thuốc lá lăn tay.
Các đối tượng dùng mã độc, chiếm quyền sử dụng hàng chục nghìn tài khoản Business Manager có giá trị cao của cá nhân, doanh nghiệp trong nước và trên thế giới.
in tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/5/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.
HĐXX xét thấy ông Trần Quí Thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên tuyên trả lại 183 tỷ đồng mà gia đình đã nộp để khắc phục hậu quả.
Công an phường Khánh Xuân đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc 5 cháu nhỏ bị đánh đến Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Ông Trần Minh Lợi, Phó giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60.01S) bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Sau khi uống rượu, Hoàng Thái Thụy gọi bạn mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn khiến một người đàn ông bị trọng thương.
Bán các sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Chanel, một doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc đã bị cơ quan chức năng xử phạt 32 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm.
Hồ Sỹ Thái và Nguyễn Chương bị tuyên phạt mỗi bị cáo 8 năm 6 tháng tù tội Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Hiếu cho những người vay viết giấy vay tiền với số tiền cao gấp đôi so với thực tế nhằm giảm mức lãi suất cho vay dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Liên quan vụ chồng thoi thóp, vợ tử vong trong căn nhà ở Bình Dương, bước đầu điều tra cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ việc là do xảy ra mâu thuẫn.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tú khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm và báo cáo, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định phạt tiền 90 triệu đồng đối với đối tượng vi phạm.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận, trong khoảng thời gian ngắn, hai đối tượng liên tiếp thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự.
Phạm Thị Thanh Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại thông qua việc huy động vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa…
Sau khi đâm gục nam nhân viên quán karaoke, Nguyễn Văn Phúc (30 tuổi) đã rời khỏi hiện trường và lẩn trốn tại phòng trọ của một người quen.
Công an cho biết, Hương “Chăm” là đối tượng cầm đầu buôn bán ma túy cộm cán trên địa bàn TP.Thanh Hóa.
Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương làm rõ vụ nữ du khách “tố” bị đánh thủng màng nhĩ khi đang du lịch tại Bãi Kinh.
Liên quan vụ bác sĩ sát hại người tình, phân xác ở Đồng Nai, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, trú tại TP.Biên Hoà).
Lúc vào sân ga tàu hoả Hải Phòng đón khách đặt xe qua ứng dụng, Chính mâu thuẫn với ông K., khiến 1 người tử vong.
Bước đầu tài xế Nguyễn Mạnh Hà khai trước khi xảy ra tai nạn đã vào nhà một người bạn ăn cơm và uống khoảng 10 chén rượu.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn huyện Yên Châu (Sơn La) khiến nhiều người thương vong. Cơ quan chức năng đã bắt giữ tài xế xe đầu kéo.
Sau khi bị đâm, nam nhân viên quán karaoke được hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Trong lúc đang ẩn nấp trong rừng tràm, Nguyễn Thanh Tâm thấy máy xúc tiến lại gần, nên vùng dậy tháo chạy và bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/5/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.
Sau vụ va chạm giao thông, cháu bé được người phụ nữ này cùng mẹ cháu đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi. Sau đó người phụ nữ này cũng bỏ trốn.