+Aa-
    Zalo

    Bắt người đàn ông nghi ngáo đá khống chế tài xế xe khách suốt 5 giờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhân lúc chiếc xe khách xe khách 47 chỗ dừng lại, Thiện đã lén đi lên. Đối tượng ngay sau đó rút dao khống chế tài xế, uy hiếp nhiều người khác trên xe.

    Nhân lúc chiếc xe khách xe khách 47 chỗ dừng lại, Thiện đã lén đi lên. Đối tượng ngay sau đó rút dao khống chế tài xế, uy hiếp nhiều người khác trên xe.

    Theo báo Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) ngày 1/3 cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Thiện (40 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành) để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

    Thiện là người gây ra vụ khống chế chiếc xe khách loại 47 chỗ tại khu vực phà Cao Lãnh (phía bờ Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) vào khoảng 1h sáng cùng ngày.

    Nghi can Thiện tại cơ quan công an - Ảnh: báo Dân Việt

    Báo Công an TP. HCM thông tin, tài xế Trần Thanh Hải (56 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe khách loại 47 chỗ, chở đoàn khách hành hương từ TP.Hồ Chí Minh đi Châu Đốc (An Giang).

    Trong lúc xe qua phà Cao Lãnh (phía bờ Lấp Vò), Thiện lén lên xe. Sau đó, đối tượng bất ngờ rút dao khống chế tài xế xe khách buộc chở cả đoàn khách trên xe đến chợ Mương Điều (thuộc xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò). Thiện yêu cầu lực lượng Công an cho gặp mẹ và em trai và đồng ý thả tài xế nhưng không thực hiện, cố thủ bên trong xe ôtô.

    Đến 5 giờ sáng, lực lượng Công an đã tước hung khí, khống chế đối tượng và đảm bảo an toàn cho tài xế cùng các hành khách trên xe.

    Cùng đưa tin về vụ việc này, báo Thanh niên dẫn lời ông  Chung Văn Thọ, Trưởng công an H.Lấp Vò, thời điểm ấy Thiện có biểu hiện bị ngáo đá, Thiện khai lung tung như bị xã hội đen truy sát nên nhờ tài xế lái xe đến công an nhờ bảo vệ. Cũng có lúc Thiện khai do phạm tội trộm cắp ở TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp) nên nhờ tài xế chở Thiện đến TX.Hồng Ngự gặp công an.

    Ông Thọ cho biết, Thiện là con nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

    Theo quy định tại Điều 157 – Bộ luật hình sự năm 2015 về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật:

    1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

    c) Đối với người thi hành công vụ;

    d) Phạm tội 02 lần trở lên;

    đ) Đối với 02 người trở lên;

    e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

    g) Làm cho gia đình người bị giam, giữ lâm vào tình trạng khó khăn, quẫn bách;

    h) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật từ 11% đến 45%.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

    a) Làm người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật chết hoặc tự sát;

    b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục phẩm giá nạn nhân;

    c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật 46% trở lên.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-nguoi-dan-ong-nghi-ngao-da-khong-che-tai-xe-xe-khach-suot-5-gio-a182606.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan