+Aa-
    Zalo

    Bé gái 11 tuổi gặp nạn trên đường đi học về: Người mẹ gào khóc gọi tên con

    (ĐS&PL) - Do hoàn cảnh gia đình khó khăn mà bé Đ. (11 tuổi) phải theo học tại trường dành cho trẻ mồ côi trên địa bàn. Trên đường về sau khi tan học, xe của cháu Đ. và chị gái va chạm với xe container, khiến cháu bé tử vong thương tâm.

    Chiều 25/3, báo Đồng Nai đưa tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trưa cùng ngày khiến 1 bé gái 11 tuổi tử vong thương tâm trên đường Hoàng Văn Bổn hướng huyện Vĩnh Cửu đi TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

    Nguồn tin địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h15, xe đầu kéo BKS 60C-519.90 kéo theo rơ-moóc biển số 60R-029.65 lưu thông tại đoạn đường trên. Khi đến khu vực cách ngã ba Phát Triển (giao giữa quốc lộ 1 và đường Hoàng Văn Bổn) khoảng 350m (thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hòa) thì va chạm với xe máy BKS 60B9-086.92.

    be gai 11 tuoi gap nan tren duong di hoc ve nguoi me gao khoc goi ten con2
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Đồng Nai.

    Được biết xe máy do cháu M.H (16 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển chở em gái Đ.(11 tuổi) học tại Trung tâm nuôi dưỡng Trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội. Thời điểm xảy ra va chạm là cháu Đ. vừa tan học được chị gái chở về phòng trọ.

    Cú va chạm mạnh khiến cả hai chị em ngã xuống đường, bé gái Đ bị xe container cán qua người tử vong tại chỗ. 

    Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngay khi nhận tin con gặp nạn, mẹ bé gái chạy ra hiện trường nhìn thấy cảnh đau lòng đã gào khóc gọi tên con.

    be gai 11 tuoi gap nan tren duong di hoc ve nguoi me gao khoc goi ten con
    Người dân động viên người mẹ vừa mất con. Ảnh: PLO

    Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất hoàn cảnh khó khăn nên cháu Đ phải đi học tại trường dành cho trẻ mồ côi. Hiện bé gái đang ở trọ cùng mẹ và chị gái ở phường Tân Biên.

    Tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn, lực lượng chức năng phường Tân Biên, CSGT cũng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, phong hỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, đoạn đường Hoàng Văn Bổn luôn là nỗi ám ảnh đối với người điều khiển xe máy vì đường hẹp, mặt đường hư hỏng trầm trọng nhưng mật độ giao thông lớn với nhiều xe ben, xe đầu kéo, xe tải lớn tham gia giao thông nên có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-11-tuoi-gap-nan-tren-duong-di-hoc-ve-nguoi-me-gao-khoc-goi-ten-con-a615793.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan