+Aa-
    Zalo

    Bộ Công an công bố thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực 2024

    (ĐS&PL) - Đại diện Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết năm 2024, Bộ Công an dự kiến tổ chức kỳ thi riêng sau thi tốt nghiệp THPT 10 ngày.

    Theo thông tin từ Tạp trí Tri thức trực tuyến, tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 tại Hà Nội, thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết năm 2024, Bộ Công an dự kiến tổ chức kỳ thi riêng sau thi tốt nghiệp THPT 10 ngày.

    Hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa chốt thời gian thi tốt nghiệp THPT. Hai phương án được Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) đề xuất là ngày 21 và 22/6 hoặc sau đó một tuần (ngày 26-27/6).

    Về xét tuyển, ông Đạt cho biết, các trường khối công an sẽ lấy 2 thành phần điểm (gồm điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp THPT) để làm điểm xét tuyển.

    Cụ thể, điểm bài thi đánh giá năng lực chiếm 60%, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 40%. Do đó, thí sinh muốn vào khối trường công an phải thi tốt nghiệp THPT, sau đó tham dự kỳ thi đánh giá năng lực, được tổ chức khoảng 10 ngày sau thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đăng ký dự tuyển trường nào, sẽ thi đánh giá năng lực tại đó.

    bo cong an cong bo thoi gian du kien to chuc ky thi danh gia nang luc 2024 2
    Bộ Công an công bố thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực 2024. Ảnh minh họa.

    Ngoài việc tuyển sinh bằng kỳ thi riêng, các trường công an dành 10% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT; 10% xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chỉ áp dụng với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ở ngành Nghiệp vụ An ninh và Nghiệp vụ Cảnh sát.

    Đặc biệt ông Đạt lưu ý, thí sinh tham gia dự tuyển vào khối trường công an, ngoài việc đáp ứng điều kiện sơ tuyển về sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị (theo quy định của Bộ Công an), cần đáp ứng yêu cầu về có học lực, hạnh kiểm khá, điểm các môn thi trong tổ hợp phải đạt 7 điểm trở lên.

    Theo Báo Dân trí, năm 2024, các học viện, trường CAND được giao tuyển 2.150 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới, tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023.

    Năm nay, Bộ Công an tiếp tục giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh như sau:

    Phương thức 1 là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an.

    Phương thức 2 là xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Bộ Công an yêu cầu thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên. Ngoài ra, thí sinh phải xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt yêu cầu của Bộ Công an.

    Phương thức 3 là xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

    Trong đó, với phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thí sinh cần đảm bảo điều kiện có học lực giỏi ở bậc THPT, điểm trung bình môn ngoại ngữ đạt 8,5 điểm trở lên và chứng chỉ ngoại ngữ phải đạt ngưỡng quy định, ví dụ với chứng chỉ IELTS phải đạt 7.5 trở lên.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-cong-an-cong-bo-thoi-gian-du-kien-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-2024-a614735.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan