+Aa-
    Zalo

    Cả lớp đang rộn rã tiếng cười bỗng im lặng khi thầy giáo bước vào với chiếc áo ướt đẫm

    (ĐS&PL) - Cả lớp đang rộn rã tiếng nói, tiếng cười bỗng im lặng bởi ai nấy đều thấy xúc động khi chứng kiến hình ảnh người thầy mải mê với công việc.

    Mới đây, mạng xã hội chuyền tay nhau một khoảnh khắc cực xúc động của một thầy giáo, nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm, bàn luận.

    Nội dung đoạn clip ghi lại, nam giáo viên đến lớp giảng dạy theo lịch như thường lệ. Thế nhưng, trên đường đi không may thầy giáo gặp mưa lớn khiến cả người ướt đẫm.

    ca lop dang ron ra tieng cuoi bong im lang khi thay giao buoc vao voi chiec ao uot dam
    Nhiều cô cậu học trò không khỏi xúc động trước khoảnh khắc của thầy giáo. Ảnh cắt từ clip

    Điều đáng chú ý, thầy vẫn không quá để ý đến việc bị ướt người ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vào đó, thầy ngay lập tức chuẩn bị máy tính, dụng cụ dạy học để bắt đầu tiết dạy với học trò.

    Cả lớp đang rộn rã tiếng nói, tiếng cười khi chưa có giáo viên thì giờ đây bỗng lặng tiếng hơn. Ai nấy cũng xúc động khi chứng kiến hình ảnh người thầy mải mê với công việc.

    ca-lon-dang-ron-ra-tieng-cuoi-bong-im-lang-khi-thay-giao-buoc-vao-voi-chiec-ao-uot-dam-dspl-1.mp4

    Nguồn video: Page Mọt/SaoStar 

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-lop-dang-ron-ra-tieng-cuoi-bong-im-lang-khi-thay-giao-buoc-vao-voi-chiec-ao-uot-dam-a603405.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đại biếu

    Đại biếu "hiến kế" cho Bộ GD&ĐT giải pháp hạn chế tình trạng bạo lực học đường

    Về vấn đề bạo lực học đường đang rất nhức nhối hiện nay đã được đưa ra thảo luận trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vào sáng 8/11. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định cần áp dụng tổng thể đồng bộ một loạt giải pháp mới hạn chế tình trạng bạo lực trong trường học.