+Aa-
    Zalo

    Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

    ĐS&PL Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

    Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

    Bà Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định cho ông Nguyễn Đình Trung. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Chiều ngày 7/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

    Báo Giao thông đưa tin, bà Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị chủ trì hội nghị.

    Tại hội nghị, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Đình Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 -2025.

    Ông Trung giữ cương vị này thay cho ông Bùi Văn Cường- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa được điều động làm Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung bày tỏ lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm, giao nhiệm vụ giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

    Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đây là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao với Trung ương và nhân dân tỉnh Đắk Lắk và là thử thách đối với bản thân.

    "Đắk Lắk có vị trí  đặc biệt về  kinh  tế, chính  trị nên  bản  thân tôi phấn  đấu  nhiều  hơn  nữa  để  phát  triển  địa  phương  giàu đẹp. Để  làm  tốt  nhiệm  vụ, rất  mong  được  sự  ủng  hộ của các lãnh đạo tiền nhiệm và các đồng nghiệp", Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Đình Trung.

    Ông Nguyễn Đình Trung (SN 1973); quê quán xã Vinh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông Trung có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị.

    Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Trung từng kinh qua các chức vụ như: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật, sở Tư pháp Đắk Nông; Phó Bí thư Chi bộ sở Tư pháp Đắk Nông; Phó Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông; Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông; Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-tan-bi-thu-tinh-uy-dak-lak-a364946.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

    Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

    Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó ban Nội chính Trung ương được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.