+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch của Barcelona dính cáo buộc "mua trọng tài"

    (ĐS&PL) - Barcelona đang đối mặt với lệnh cấm tham dự Champions League do bị buộc tội hối lộ trọng tài.

    Theo tờ El Debate của Tây Ban Nha, thẩm phán Joaquin Aguirre đã cáo buộc Barcelona (Barca) hối lộ liên quan đến khoản thanh toán khoảng 7 triệu euro cho cựu phó chủ tịch Ủy ban kỹ thuật trọng tài Jose Maria Enruquez Negreira.

    Trước đây, tờ AS từng đưa tin Barca đã trả 7 triệu euro cho Negreira trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2018 vì lời khuyên bằng lời nói "không có giấy tờ", được cho sẽ đảm bảo sự đối xử trung lập từ các trọng tài trong những trận đấu.

    Hãng tin EFE của Tây Ban Nha cho biết, cựu Chủ tịch Barca Josep María Bartomeu và Sandro Rosell cũng bị buộc tội tương tự. Negreira và con trai ông, Javier Enríquez Romero cũng bị cáo buộc dính dáng đến thỏa thuận này.

    Nguồn tin này cũng cho rằng cảnh sát đã khám xét văn phòng trọng tài tại Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) ở Madrid trong tuần này để tìm tài liệu liên quan đến vụ việc.

    Được biết, Joan Laporta, chủ tịch đương nhiệm của Barca, nói rằng các khoản thanh toán là để "báo cáo kỹ thuật về trọng tài" và phủ nhận câu lạc bộ đã từng "mua trọng tài"

    chu tich cua barcelona dinh cao buoc mua trong tai 3

    Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona dính cáo buộc "mua trọng tài". Ảnh sưu tầm

    Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc Rosell và Bartomeu có thỏa thuận với Negreira, trong đó "anh ta sẽ thực hiện các hành động nhằm có lợi cho Barca trong việc ra quyết định của trọng tài trong các trận đấu mà câu lạc bộ thi đấu và do đó trong kết quả của các giải đấu."

    Rosell là chủ tịch Barca từ năm 2010 đến 2014 trước khi Bartomeu lên thay ông. Sau sáu năm dẫn dắt câu lạc bộ xứ Catalan, Bartomeu từ chức vào năm 2020 và Laporta được bầu làm người thay thế ông vào năm 2021.

    Huấn luyện viên trưởng của Barcelona Xavi Hernandez đã đề cập đến câu chuyện này trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. Xavi nói rằng “Tôi chưa bao giờ có cảm giác rằng câu lạc bộ được hưởng lợi từ trọng tài. Tôi không có nhiều thời gian để quan tâm đến vấn đề đó, tôi chỉ tập trung đến các vấn đề về thể thao".

    chu tich cua barcelona dinh cao buoc mua trong tai 2
    Huấn luyện viên trưởng của Barcelona - Xavi Hernandez đã đề cập đến câu chuyện này trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. Ảnh sưu tầm
    chu tich cua barcelona dinh cao buoc mua trong tai
    Nếu bị ban hành lệnh cấm thi đấu, tuy không có hiệu lực ngay song nó chắc chắn ảnh hưởng đến những kế hoạch của Barca. Ảnh sưu tầm

    Chủ tịch đương nhiệm của Barca - Joan Laporta - cho đến nay vẫn né tránh nói về vụ bê bối có thể dẫn đến lệnh cấm thi đấu ở Champions League của Barca.

    Người ta cáo buộc rằng Negreira đã nhận tiền mặt thông qua một công ty vỏ bọc do cựu giám đốc Josep Contreras của Barca thành lập, người được cho đã đút túi 50% hoa hồng.

    Rắc rối này như một tin sét đánh với Barca, bởi đội bóng của HLV Xavi Hernandez đang thi đấu rất vào phom. Nếu lệnh cấm thi đấu được ban hành, tuy không có hiệu lực ngay song nó chắc chắn ảnh hưởng đến những kế hoạch của Barca.

    Bóng đá Tây Ban Nha đang trải qua khá nhiều bê bối trong thời gian gần đây. Cụ thể, cách đây hơn 1 tháng, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rubiales đã cưỡng hôn nữ cầu thủ Hermoso rồi sau đó phải từ chức và trở thành tâm điểm tranh cãi thời gian qua.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-cua-barcelona-dinh-cao-buoc-mua-trong-tai-a593034.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan