+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ nam thanh niên cất giấu hơn 200 kg pháo nổ

    (ĐS&PL) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phúc Định để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

    Báo Tin tức đưa tin, ngày 23/1, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Phúc Định (sinh năm 1989, trú tại xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

    Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 21/1, Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an huyện Bàu Bàng nhận tin báo có một số đối tượng cầm hung khí (trong đó có loại hung khí giống súng) đang có mâu thuẫn trước cổng trường Trung học cơ sở Quang Trung, thuộc ấp 6, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, nên đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã đến hiện trường.

    dieu tra vu nam thanh nien cat giau hon 200 kg phao no
    Công an phát hiện nhiều thùng pháo nổ và chất ma túy tại nhà Nguyễn Phúc Định. Ảnh: Vietnamnet.

    Tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Phúc Định điều khiển xe mô tô 61T1-7576 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, sau đó đối tượng này bỏ xe chạy bộ.

    Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi thì đối tượng bỏ xe máy để chạy bộ, sau đó bị khống chế bắt giữ.

    Tại thời điểm kiểm tra, trên người Nguyễn Phúc Định có một lọ đựng tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy.

    Khám xét nơi ở của Định, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều thùng giấy chứa các loại pháo nổ không rõ nguồn gốc, trọng lượng khoảng 227,5kg cùng một số loại ma túy tổng hợp đóng gói, theo Vietnamnet.

    Phương Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-cat-giau-hon-200-kg-phao-no-a608375.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan