+Aa-
    Zalo

    GĐ công ty than Hòn Gai bị cách chức vì gây thất thoát tài chính

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) Ông Phạm Hồng Long, Giám đốc công ty than Hòn Gai bị điều chuyển về làm nhân viên Ban an toàn thuộc nhân sự của Vinacomin vì gây thất thoát tài chính.

    (ĐSPL) Ông Phạm Hồng Long, Giám đốc công ty than Hòn Gai bị điều chuyển về làm nhân viên Ban an toàn thuộc nhân sự của Vinacomin vì gây thất thoát tài chính.
    Theo tin PV được biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc làm rõ dấu hiệu sai phạm của ông Phạm Hồng Long (nguyên là giám đốc Cty than Hòn Gai) trong việc quản lý tài chính cơ quan bị thất thoát trong quá trình thực hiện dự án mua bán vật tư, hợp đồng sai phạm gây lãng phí một khoản tiền rất lớn lên đến hàng chục tỷ đồng.
    GĐ công ty than Hòn Gai bị cách chức vì gây thất thoát tài chính
    Ông Phạm Hồng Long, nguyên Giám đốc công ty than Hòn Gai. (nguồn: Vinacomin.vn)
    PV đã có buổi làm việc với ông Bùi Khắc Thất - Quyền giám đốc Cty Than Hòn Gai thừa nhận có việc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc để tiến hành điều tra làm rõ các dấu hiệu sai phạm liên quan đến các cán bộ tại Cty than Hòn Gai. Trong đó, có nguyên giám đốc Cty Phạm Hồng Long và những cán bộ thuộc các phòng ban liên quan.
    Theo lời ông Thất, trước mắt ông này được giao nhiệm vụ tạm quyền giám đốc Cty để điều hành tình hình hoạt động chung trong Cty. “Hiện phía Công an đang điều tra nên chúng tôi chưa thể đưa ra các quyết định về xử lý kỷ luật cán bộ liên quan. Sau khi có kết luận điều tra về sai phạm cụ thể từng cá nhân của Cơ quan Công an thì chúng tôi sẽ báo cáo lên Tập đoàn về hướng xử lý người liên quan nếu có sai phạm” - ông Thất khẳng định.
    Nguồn tin ban đầu cũng cho hay, có hơn 10 cán bộ cán bộ phòng ban gồm phòng dự án, phòng vật tư, phòng tài chính… thuộc ê kíp gây thất thoát tài chính vừa được cơ quan chức năng phát hiện liên đới đến vụ việc đã được Công an Quảng Ninh tiến hành triệu tập lên làm việc tại Cơ quan điều tra để làm rõ các sai phạm liên quan đến tập thể và từng cá nhân trong Cty than Hòn Gai.
    Trả lời PV, ông Phạm Hồng Long cho biết, vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra. “Trước mắt, tôi và những người liên quan đã chấp nhận sự phân công công việc của lãnh đạo Tập đoàn cùng như tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra để làm rõ sự việc. Tôi chưa thể nói thêm được gì vào thời điểm này…”. Được biết, Cty than Hòn Gai dưới thời ông Phạm Hồng Long có tới 10 lãnh đạo giữ cương vị là phó Giám đốc.
    Hiện nay, ông Bùi Khắc Thất được Vinacomin giao tạm thời đảm nhiệm vị trí quyền Giám đốc công ty than Hòn Gai trong thời gian sắp tới để đảm bảo tình hình sản xuất của công ty. Báo ĐS&PL sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này./.

    Đức Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gd-cong-ty-than-hon-gai-bi-cach-chuc-vi-gay-that-thoat-tai-chinh-a25880.html
    Không đủ chứng cứ khép tội Dương Chí Dũng tham ô?

    Không đủ chứng cứ khép tội Dương Chí Dũng tham ô?

    (ĐSPL) - Chiều 13/12, sau phần luận tội của VKS, 12 luật sư bào chữa cho các bị cáo lần lượt trình bày quan điểm của mình. Cả 3 luật sư bào chữa cho Dương Chí Dũng đều thống nhất quan điểm rằng VKS chưa đủ bằng chứng để buộc ông Dũng vào tội tham ô

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Không đủ chứng cứ khép tội Dương Chí Dũng tham ô?

    Không đủ chứng cứ khép tội Dương Chí Dũng tham ô?

    (ĐSPL) - Chiều 13/12, sau phần luận tội của VKS, 12 luật sư bào chữa cho các bị cáo lần lượt trình bày quan điểm của mình. Cả 3 luật sư bào chữa cho Dương Chí Dũng đều thống nhất quan điểm rằng VKS chưa đủ bằng chứng để buộc ông Dũng vào tội tham ô

     Cán bộ xã “tham ô” tiền chính sách

    Cán bộ xã “tham ô” tiền chính sách

    Người dân xã Hoá Hơp, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) rất bất bình về việc một cán bộ của UBND xã có hành vi tham ô tiền chính sách nhưng chỉ bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không hề bị đề nghị xử lý nghiêm về mặt hình sự.