+Aa-
    Zalo

    Quảng Nam phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

    (ĐS&PL) - Quảng Nam vừa phát đi thông báo cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên địa bàn tỉnh do mô hình độ ẩm đất đã đạt trạng thái gần bão hoà và bão hoà.

    Theo thông tin mới nhất từ báo điện tử VTC News, chiều tối 14/10, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát đi thông báo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh.

    Cụ thể, trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 13/10 đến 15h ngày 14/10, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy các địa phương trong tỉnh đã đạt trạng thái gần bão hoà (trên 90%) và bão hoà.

    Trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

    quang nam phat canh bao nguy co lu quet sat lo do mua lu
    Quảng Nam phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, TP Hội An,…

    Báo điện tử VietnamPlus trước đó đưa tin, các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

    Từ 14h ngày 13 đến 14 giờ ngày 14/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to, có nơi mưa rất to như Cương Gián (Hà Tĩnh) 242,8mm; Hóa Thanh (Quảng Bình) 111,2mm; Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) 498,4mm; Hòa Phú (Đà Nẵng) 568,4mm; Đại Hiệp (Quảng Nam) 514,8… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

    Từ 14 đến 20h ngày 14/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 40-70mm, có nơi trên 90mm. Từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam 70-100mm, có nơi trên 150mm.

    Nhiều địa phương như Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Tuyên Hoa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình); Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong, Vĩnh Linh (Quảng Trị); Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế); Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành (Quảng Nam) có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

    Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở các khu vực này là cấp 2. Các chuyên gia cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

    Phương Uyên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-nam-phat-canh-bao-nguy-co-lu-quet-sat-lo-do-mua-lon-a595227.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan