+Aa-
    Zalo

    Quảng Ninh: Hai học sinh lớp 1 tử vong vì đuối nước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hai học sinh lớp 1 tử vong vì đuối nước sau khi rủ nhau chơi ở hồ nước Cầu Miếu (phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

    Ngày 4/2, ông Bùi Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh lớp 1 tử vong, VOV đưa tin. 

    Vào khoảng 15h30 ngày 4/2, cháu L.T.G và cháu B.H.P, cùng sinh năm 2016, học sinh Trường Tiểu học Phong Hải, trú tại Khu 5, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) rủ nhau sang hồ nước Cầu Miếu (phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên) chơi và không may bị ngã xuống hồ.

    quang ninh hai hoc sinh lop 1 tu vong vi duoi nuoc
    Ảnh minh hoạ.

    Tại thời điểm xảy ra vụ việc, do trời mưa và vắng người qua lại nên không ai phát hiện ra. Khi người dân gần đó phát hiện đã đưa các cháu vào Trạm Y tế phường Phong Cốc cứu chữa song cả 2 cháu đã tử vong. Thi thể 2 học sinh đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

    Sau vụ tai nạn, lãnh đạo địa phương đã đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình 2 học sinh tử vong do đuối nước.

    Chia sẻ với báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND phường Phong Cốc (thị xã Quảng Yên) cho biết, qua điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, tước khi xảy ra vụ việc, 2 cháu rủ nhau sang nhà người thân chơi nhưng lại không vào nhà mà rủ nhau ra gần hồ nước để nô đùa. Trong lúc vui chơi, không may đồ chơi rơi xuống hồ nước, 2 cháu xuống tìm thì xảy ra đuối nước. Tại khu vực này, chính quyền địa phương đã treo biển cảnh báo đuối nước.

    Bích Thảo(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-hai-hoc-sinh-lop-1-tu-vong-vi-duoi-nuoc-a565047.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan