+Aa-
    Zalo

    Ra ao nước gần nhà chơi, bé trai 9 tuổi bị trượt chân tử vong

    ĐS&PL Trong quá trình chạy chơi ở quanh ao nước cách nhà khoảng 200m, một bé trai 9 tuổi ở Đồng Nai không may trượt chân ngã xuống ao mất tích. Sau 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé.

    Chiều 13/5, Công an thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước khiến một bé trai 9 tuổi tử vong.

    Danh tính nạn nhân được xác định là cháu V.V.Ng.P. (SN 2012, ngụ huyện Vĩnh Cửu).

    Trước đó, vào khoảng 14h ngày 12/5, em P. có ra ao nước lớn ở tổ 27, khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, cách nhà khoảng 200m để chơi. Trong quá trình chơi đùa tại đây, em P. không may trượt chân ngã xuống ao nước rồi mất tích.

    ra ao nuoc gan nha choi be trai 9 tuoi bi truot chan chet tham
    Hồ nước nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Việt

    Phát hiện sự việc người dân đã báo cho chính quyền địa phương, đồng thời tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

    Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể em P.

    Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an thị trấn Vĩnh An cũng đã có mặt tại hiện trường tiến hành lập biên bản, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến sáng ngày 13/5, thi thể em P. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

    Được biết, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Theo đó, vào chiều ngày 12/5, do được nghỉ học nên H.H.K và H.N.M (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Trần Quốc Toản, xã Ea R’bin, huyện Lắk, Đắk Lắk) cùng 5 người bạn đến sông Krông Nô tắm.

    Trong lúc vui đùa, H.H.K và H.N.M không may trượt chân xuống hố nước sâu và bị cuốn trôi. Các bạn đi cùng đã hô hoán người dân và cơ quan chức năng tới ứng cứu.

    Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của 2 em.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ra-ao-nuoc-gan-nha-choi-be-trai-9-tuoi-bi-truot-chan-chet-tham-a500456.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan