+Aa-
    Zalo

    Tài xế xe tải mất phanh, tông tử vong người đi xe máy đang chờ đèn đỏ

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 56 (đoạn qua thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) khiến một người tử vong.

    Thông tin ban đầu, gần trưa 21/7, ô tô tải biển số 60C-304.50 do Kiều Lễ (33 tuổi, trú huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 56, hướng từ xã Kim Long, huyện Châu Đức về TP.Bà Rịa.

    Khi đi đến ngã 4 nối giữa đường Hùng Vương với Trần Phú, thuộc thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, xe này bị mất phanh, đã lao lên phía trước và tông vào xe máy do ông T.H.M. (50 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) điều khiển.

    Thời điểm đó, ông M. đang dừng đèn đỏ phía trước.

    tai xe xe tai mat phanh tong tu vong nguoi di xe may dang cho den do

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Sau cú va chạm, ông M. bị cuốn vào gầm xe, chấn thương. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, sau đó tử vong.

    tai xe xe tai mat phanh tong tu vong nguoi di xe may dang cho den do2
    Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ảnh: Dân Việt

    Bước đầu tài xế khai xe bị mất thắng trước đó. Người dân có mặt tại hiện trường cũng thông tin có nghe tiếng tài xế la lớn việc xe mất thắng để người đi đường biết, cách nơi xảy ra va chạm khoảng 50 mét.

    XEM THÊM: Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng tử vong thương tâm

    Do tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 56 nên thẩm quyền điều tra thuộc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

    Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-xe-tai-mat-phanh-tong-tu-vong-nguoi-di-xe-may-dang-cho-den-do-a583807.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan