+Aa-
    Zalo

    Tin nóng 24h hôm nay ngày 27/8: Tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh

    (ĐS&PL) - Tin nóng 24h hôm nay ngày 27/8/2023. Cập nhật tin tức nóng 24h mới nhất ngày 27/8/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ tai nạn hầm lò

    Theo Kinh tế & Đô thị, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 26/8 tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng +50/+80 vỉa 5, khu cánh gà, phân xưởng khai thác 3, Công ty CP than Vàng Danh (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) khiến 4 công nhân tử vong.

    Đến 20h10 cùng ngày, cả 4 thi thể công nhân được đưa ra ngoài gồm: anh Lương Hoài N (SN 1993, quê xã Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình), Trương Văn Đ (SN 1990, quê phường Vàng Danh, TP.Uông Bí), Nguyễn Đức Th (SN 1988, quê Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình) và Phạm Tiến D (SN 1987, quê Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).

    Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do trong thời gian vừa qua tại khu vực mỏ than Vàng Danh có nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30-70mm, dẫn đến bị ngấm nước.

    Trong khi nhóm công nhân làm việc tại đây đã bị bùn và than trôi từ thượng vận chuyển số 3 xuống gây tai nạn dẫn đến tử vong.

    quang ninh da tim thay thi the thu 4 trong vu tai nan ham lo
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KT&ĐT

    Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh đã phân công Phó Chủ tịch Vũ Văn Diện lên chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

    Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngô Hoàng Ngân cùng các lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Công ty CP than Vàng Danh và các lực lượng tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.

    Hiện UBND tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo Công ty CP than Vàng Danh phối hợp với cơ quan chức năng TP Uông Bí điều tra, làm rõ. Đồng thời, tập trung cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong.

    Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân xe tải chở vỏ hạt điều bị cháy trên Quốc lộ 51

    Ngày 27/8, lực lượng chức năng huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải chở vỏ hạt điều trên quốc lộ 51.

    Theo thông tin ban đầu trên TTXVN, khoảng 2h30 ngày 27/8, xe tải biển số 78K.8692 do tài xế N.K.P. điều khiển đi trên quốc lộ 51, hướng từ thành phố Vũng Tàu đến thành phố Biên Hòa.

    Khi tới địa phận xã Long An, huyện Long Thành (đoạn vừa qua vòng xoay dẫn lên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây), tài xế bất ngờ phát hiện lửa bốc lên từ bánh xe phía sau nên đã tấp xe vào lề đường.

    Ngay sau đó, tài xế dùng bình chữa cháy mini trên xe để dập lửa nhưng bất thành. Do trên xe chứa vật liệu dễ cháy là vỏ hạt điều nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

    dong nai dieu tra nguyen nhan xe tai cho vo hat dieu bi chay tren quoc lo 51
    Xe tải chở vỏ hạt điều bị thiêu rụi. Ảnh: Vietnamnet

    Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Long Thành đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

    Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng, thời điểm này ít phương tiện lưu thông trên quốc lộ nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

    Lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ sự cố bánh xe, gây cháy.

    XEM THÊM: Làm rõ vụ hàng chục xe phân khối lớn đi vào cao tốc, đâm cảnh sát giao thông bị thương

    TP.HCM: 4 tuyến xe buýt trợ giá tăng chuyến từ 28/8

    Theo Tiền phong, trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM vừa có thông báo về việc điều chỉnh thông số hoạt động (tăng chuyến) trên các tuyến xe buýt có trợ giá số 77, 90, 127 và 128.

    Theo đó, kể từ ngày mai (28/8), Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM sẽ điều chỉnh thông số hoạt động (tăng chuyến) các tuyến xe buýt có trợ giá số 77, 90, 127 và 128.

    Thời gian hành trình một chuyến xe khoảng 50 phút. Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 5h, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 20h hàng ngày.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-nong-24h-hom-nay-ngay-27-8-2023-tim-thay-thi-the-thu-4-trong-vu-tai-nan-ham-lo-o-quang-ninh-a588613.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan