+Aa-
Zalo

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh

(ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 22/10/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo hôm nay (22/10), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét.

Đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới miền sắc sẽ khiến nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Dự báo, trên biển ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m. Khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m.

tin tuc du bao thoi tiet hom nay 22 10 2023 bac bo va bac trung bo dem va sang troi lanh dspl
Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 22/10:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-28 độ.

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, riêng vùng núi 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Linh

Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-22-10-2023-bac-bo-va-bac-trung-bo-dem-va-sang-troi-lanh-a596085.html
Zalo

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

Đã tặng:
Tặng quà tác giả
BÌNH LUẬN
Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
Tin liên quan