+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/3: Tạm giam nhóm thiếu niên mang dao phóng lợn đi cướp tài sản ở Hà Nội

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/3/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tạm giam nhóm thiếu niên mang dao phóng lợn đi cướp tài sản ở Hà Nội

    Ngày 22/3, theo Báo Lao Động, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 thiếu niên về hành vi cướp tài sản.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 23 3 2024 tam giam nhom thieu nien mang dao phong lon di cuop tai san o ha noi
    Nhóm đối tượng cầm hung khí, yêu cầu người đi đường đưa tiền trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Lao Động

    Những đối tượng bị khởi tố gồm: Đặng Trung Kiên (SN 2008, ở quận Hai Bà Trưng); Trần Gia Bảo (SN 2008, ở quận Hoàng Mai); Đặng Lưu Gia Vũ, Cao Nguyễn Hồng Thái, Phùng Cẩm Đào, Lê Thanh Tùng cùng (SN 2009, ở quận Hoàng Mai).

    Vụ án được triệt phá khi hai thanh niên trú ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội trình báo bị nhóm đối tượng dùng tuýp sắt gắn phóng lợn uy hiếp, cướp chiếc xe máy lúc 2h ngày 14/3 ở khu vực đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

    Trước tính chất mang động của nhóm đối tượng, Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét và sau gần 24 tiếng đã làm rõ 4 đối tượng trực tiếp thực hiện vụ cướp tài sản trên.

    Nhóm này khai, mang theo hung khí trên đường về nhà thì thấy hai nạn nhân đèo nhau bằng xe Honda Wave Alpha, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

    Gây án xong, cả nhóm tới quán game ở địa bàn phường Lĩnh Nam, cất chiếc xe máy vừa cướp được rồi về nhà ngủ. Trưa cùng ngày, một đối tượng lên mạng xã hội rao bán xe và bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã bắt thêm 2 đối tượng.

    Đấu tranh mở rộng, nhóm này còn khai nhận đã cùng các đồng phạm khác gây ra 3 vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự.

    Theo đó, khoảng 1h ngày 15/3, tại phố Lê Lợi, quận Hà Đông, các đối tượng chặn đường 1 thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision màu xám, dùng hung khí uy hiếp, lục soát, nhưng do bị hại không có tài sản giá trị nên được “tha”.

    Trước đó, khoảng 2h ngày 5/3, nhóm đối tượng này mang theo tuýp sắt hàn dao phóng lợn dài 2 mét di chuyển ở địa bàn quận Đống Đa, thì gặp một nhóm 3 nam thanh niên đi 1 xe máy Honda Wave màu đen. Lập tức, các đối tượng truy đuổi đến gần đường Giải Phóng thì 3 thanh niên đi xe Wave bị ngã, vứt lại xe bỏ chạy. Cả nhóm đã lấy chiếc xe này và rao bán trên mạng xã hội được 6 triệu đồng.

    Vụ cướp thứ 3 nhóm đối tượng thực hiện khoảng 3h ngày 2/3, vẫn tại địa bàn quận Đống Đa. Hai thanh niên đi xe máy Honda Vision màu vàng bị nhóm cướp chặn đuổi, vứt lại xe máy. Tang vật vụ án được các đối tượng mang bán được hơn 5 triệu đồng.

    Công an phá "bí mật" bên trong căn nhà không số ở Bình Dương

    Ngày 22/3, báo Người lao động dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang làm rõ nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

    Trước đó, Công an phường Bình Chuẩn và Đội Cảnh sát kinh tế-ma túy Công an TP.Thuận An triệt xóa một điểm hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Kim Phúc (SN 2002, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) cùng đồng bọn thực hiện.

    Lực lượng Công an TP.Thuận An cũng đã tạm giữ Nguyễn Kim Phúc, tạm trú tại 1 căn nhà không số trên đường N2 thuộc khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn cùng 7 đồng phạm về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

    An ninh - Hình sự - Công an phá 'bí mật' bên trong căn nhà không số ở Bình Dương
    Các đối tượng bị công an bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy trong căn nhà không số ở Bình Dương. Ảnh: Người lao động 

    Tại thời điểm kiểm tra căn nhà, công an phát hiện 11 đối tượng đang có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

    Theo Báo Bình Dương, tiến hành kiểm tra căn nhà, lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn 19,5gram ma túy các loại và nhiều tang vật khác.

    Bước đầu điều tra, công an xác định số ma túy trên là của đối tượng Nguyễn Kim Phúc mua về để bán và tổ chức cho các đối tượng sử dụng.

    Thanh Hóa: Giăng điện bẫy chuột gây chết người, cụ ông 76 tuổi lĩnh án tù

    Báo Người lao động đưa tin, ngày 22/3, TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đinh Xuân Thịnh (SN 1948, trú tại thôn Đại Đồng 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 7 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

    Theo Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố, do ruộng lúa bị chuột cắn phá, gia đình Đinh Xuân Thịnh đã giăng dây thép ly xung quanh khu vực bờ ruộng rồi nối dây thép ly với dây điện thắp sáng, buổi tối cắm điện vào nguồn lưới điện sinh hoạt 220V để bẫy, diệt chuột nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm, không thông báo cho các hộ dân có ruộng xung quanh và chính quyền địa phương biết và cũng không trông coi.

    An ninh - Hình sự - Thanh Hóa: Giăng điện bẫy chuột gây chết người, cụ ông 76 tuổi lĩnh án tù
    Bị cáo Đinh Xuân Thịnh tại phiên tòa. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

    Khoảng 21h ngày 24/6/2023, anh N.V.L (SN 1991) và anh N.V.Y (SN 1993) là hai anh em ruột, đều ở xã Đồng Thắng đi đánh cá (bằng kích điện) trên khu vực cánh đồng giáp với ao cá của gia đình Đinh Xuân Thịnh, theo Báo Thanh Hóa.

    Do không biết ông Thịnh giăng bẫy điện để diệt chuột nên 2 anh em L. và Y. đã đi vào khu ruộng giẫm phải bẫy đã bị điện giật. Hậu quả anh N.V.L tử vong, anh N.V.Y bị bỏng bàn tay phải.

    Tại phiên tòa, bị cáo ăn năn hối lỗi và đã xin lỗi gia đình bị hại, những người đại diện hợp pháp của người bị hại trong vụ án cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

    Sau khi xem xét tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Xuân Thịnh 7 năm 6 tháng tù.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-23-3-2024-tam-giam-nhom-thieu-nien-mang-dao-phong-lon-di-cuop-tai-san-o-ha-noi-a615544.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan