Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 17/5: Đối tượng người Trung Quốc dùng CMT giả để thuê khách sạn


Thứ 2, 17/05/2021 | 06:55


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/5/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/5/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, dùng CMND giả để thuê khách sạn

Tin tức - Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 17/5: Đối tượng người Trung Quốc dùng CMT giả để thuê khách sạn
CMT giả được đối tượng người Trung Quốc sử dụng. 

Ngày 15/5, Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phát hiện, xử lý 1 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thuê khách sạn lưu trú bằng chứng minh nhân dân (CMND) của công dân Việt Nam.

Cụ thể, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.Hà Nội) ngày 11/5 đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Hoàng Gia VIP (đường Lê Trọng Tấn).

Đại diện khách sạn xuất trình giấy CMND của 1 khách thuê tại phòng 302 mang tên Hoàng Văn Linh (SN 1995; nguyên quán xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 15/9/2016).

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng làm việc với khách thuê phòng này thì phát hiện đây không phải là công dân Việt Nam.

Qua đấu tranh khai thác, người này khai nhận tên thật là Xiao Fu Wei (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc). Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, người này được đón được đón đến khách sạn trên thuê phòng bằng CMND mang tên Nguyễn Hoài Linh.

Xiao Fu Wei khai đã ở từ ngày 10/5 và chờ xuất cảnh sang Campuchia tìm việc làm nhưng đến ngày 11/5 thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Về CMND mang tên Nguyễn Hoài Linh, Xiao Fu Wei nói do 1 người Việt Nam làm và đứng ra lo thủ tục thuê phòng cho anh ta.

Hiện Xiao Fu Wei đã được đưa đi cách ly theo quy định.

Nam Định: Phải cách ly y tế vẫn mở hàng tạp hóa, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 15/5, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên (Nam Định) đã ký ban hành Quyết định số 3852/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đối với bà Đinh Thị T. 7,5 triệu đồng vì trốn tránh cách ly y tế theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bà T. (SN 1972, trú tại thôn Trung Cường, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định) là bệnh nhân COVID-19 (mã số BN 3755).

Ngày 5/5, bà T. đi chăm sóc chồng đang điều trị tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Chiều cùng ngày, bà bắt xe khách Phúc Chỉ - Yên Khánh (biển kiểm soát 18B-014.57) về nhà.

Ngày 8/5, bà T. được chính quyền xã thông báo yêu cầu khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tuy nhiên, ngày 9/5, bà T. vẫn ra chợ cầu Tống Xá, xã Yên Cường mua đồ ăn.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 8-13/5 (thời điểm chờ lấy mẫu và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2), bà T. vẫn bán hàng tạp hóa và làm dịch vụ photocopy tại nhà, tiếp xúc với nhiều người.

Liên quan đến BN 3755 có yếu tố dịch tễ liên quan và lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp, UBND huyện Ý Yên đã quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với một phần khu vực dân cư thuộc thôn Trung Cường, xã Yên Cường, gồm 86 hộ dân, 267 nhân khẩu nằm trên trục đường 57B.

Tính đến hết ngày 15/5, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, gồm 3 ca ở huyện Trực Ninh, 2 ca ở huyện Ý Yên và 1 ca ở huyện Giao Thuỷ.

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 16/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV tại Thành phố Hà Nội.

Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; căn cứ Nghị quyết số 559 ngày 27/4/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; căn cứ Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xét đề nghị của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội và đề nghị của Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị: rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại Thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng ban hành Nghị quyết số 688/NQ-HĐBCQG quyết nghị điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội (gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn). Theo đó, Đơn vị bầu cử số 10 được bầu 2 đại biểu Quốc hội Khóa XV trên tổng số lượng ứng cử viên là 3 người.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967, quê Hà Nội, là đại biểu Quốc hội Khóa XIV của TP Hà Nội tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh) cùng các ứng cử viên Hoàng Văn Cường, Nguyễn Anh Trí, Phan Huy Cương.

Việc quyết định rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, đánh giá thận trọng các yếu tố liên quan.

Ngày 16/5, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết Hội đồng Bầu cử Quốc gia có nghị quyết rút tên ứng cử viên Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo bà Thanh, ông Tuấn đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội vì nhiều lý do, trong đó có lý do sức khỏe.

Sau đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản gửi cho Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội trong việc điều chỉnh số ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 10 thuộc thành phố Hà Nội từ 4 người xuống 3 người để bầu 2 người. Theo đúng quy định là có số dư một người.

Bắc Giang: Cách ly xã hội 2 huyện Lạng Giang và Lục Nam từ 0h ngày 17/5

Tính đến trưa 16/5, huyện Lạng Giang ghi nhận 50 ca nhiễm SARS-CoV-2, huyện Lục Nam có 26 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên tổng số 314 ca bệnh tại tỉnh Bắc Giang.

UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng với huyện Lạng Giang và Lục Nam từ 0h ngày 17/5.

Theo quyết định này, huyện Lạng Giang với hơn 195.000 người và huyện Lục Nam với dân số 226.000 người sẽ giãn cách theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, thị trấn với thị trấn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thực hiện thiết lập các vùng cách ly y tế một số khu vực trên địa bàn huyện Việt Yên.

Cụ thể, thiết lập vùng cách ly y tế tại tại xóm Mơ, thôn Nam Ngạn; thôn Núi Hiểu xã Quang Châu; một phần thôn Vân Cốc 3; thôn Vân Cốc 4; thôn Trung Đồng, xã Vân Trung từ 18h, ngày 15/5/2021

Thiết lập vùng cách ly y tế tại một phần thôn Đầu, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ 14h, ngày 15/5/2021.

Thiết lập vùng cách ly y tế một số khu vực trên địa bàn huyện Lục Nam: Một phần Tổ dân phố Hai Mươi và toàn bộ Tổ dân phố Vân Động thị trấn Đồi Ngô từ 7h ngày 15/5/2021.

Trước đó, ngày 15/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại tỉnh Bắc Giang để làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch.

Cuộc làm việc kéo dài đến 23h30 ngày 15/5, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch của Bắc Giang.

Hiện Bắc Giang có 3 vùng dịch. Tuy nhiên, vùng dịch ở công ty Hosiden Việt Nam, Khu CN Quang Châu, huyện Việt Yên đang rất phức tạp. Đây là ổ dịch có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp do làm việc trong phòng lạnh, khép kín, trần thấp.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, địa phương này sẽ xem xét cho dừng lại hoạt động của công ty không đủ điều kiện về phòng chống dịch. Tinh thần là không đóng cửa toàn bộ khu công nghiệp nhưng đóng cửa một số khu công nghiệp nhỏ.

Được biết, Bắc Giang đã thành lập Bệnh viện dã chiến số 3 và đã chuẩn bị phương án cho bệnh viện dã chiến số 4,5. Hai bệnh viện này đã được chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khi cần thiết sẽ đưa vào sử dụng.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-17-5-2021-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-dung-cmt-gia-de-thue-khach-san-a500767.html