+Aa-
    Zalo

    Tổng công ty Sông Hồng có Giám đốc vừa bị bắt: 9 năm thua lỗ kéo dài, cổ đông lớn mới là “đại gia” bất động sản

    (ĐS&PL) - Tổng công ty Sông Hồng kinh doanh ngày càng sa sút kể từ khi cổ phần hóa. Mới đây, Bộ Xây dựng đã thoái sạch 49,04% phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này.

    Bộ Xây dựng “rút chân”, lộ diện cổ đông mới

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 9/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng để làm rõ sai phạm trong đấu thầu liên quan đến Công ty AIC và Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

    tong cong ty song hong co giam doc vua bi bat 9 nam thua lo keo dai co dong lon moi la dai gia bat dong san 2
    Ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

    Ông Hưng bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

    Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

    Trước đó, ngày 29/12/2023, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã có thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lã Tuấn Hưng với lý do xin nghỉ phép dài hạn và bổ nhiệm ông Phan Việt Anh làm quyền Tổng giám đốc Tổng công ty.

    tong cong ty song hong co giam doc vua bi bat 9 nam thua lo keo dai co dong lon moi la dai gia bat dong san 1
    Tổng công ty cổ phần Sông Hồng. 

    Theo báo Vietnamnet, Tổng công ty Sông Hồng tiền thân là Công ty Kiến trúc Việt Trì, trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập năm 1958.

    Công ty này từng tham gia xây dựng hàng loạt công trình lớn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như Sân bay Nội Bài (Hà Nội), Nhà máy Giấy Bãi Bằng (Phú Thọ), Sân bay Sao Vàng (Thanh Hoá), Nhà thi đấu đa năng TP. Đà Nẵng, dự án 165 Thái Hà (Hà Nội), Nhà thi đấu thể dục thể thao Nam Định, Dự án Khu nhà máy chính và khu hành chính - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh)...; các khu căn hộ chung cư ở Kim Liên, Giảng Võ (Hà Nội)...

    Năm 2009, doanh nghiệp thực hiện đấu giá lần đầu (IPO) gần 7 triệu cổ phần với giá đấu giá thành công là 22.290 đồng/cổ phiếu từ giá khởi điểm 14.000 đồng/cổ phiếu.

    Sau cổ phần hoá SHG, Bộ Xây dựng là đại diện cho 49,04% phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này.

    Ngay trước thời điểm ông Lã Nghĩa Hưng bị bắt, Bộ Xây dựng đã bán sạch vốn, Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Sông Hồng (Song Hong Land) trở thành cổ đông mới.

    Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Sông Hồng (Song Hong Land) thông báo đã hoàn tất mua vào 13,23 triệu cổ phiếu SHG - tương đương 49% vốn của Tổng công ty Sông Hồng. Trước thương vụ, Địa ốc Sông Hồng không nắm giữ cổ phần SHG nào. 

    Ngày thực hiện giao dịch được cho vào phiên 28/12/2023, cũng là ngày hết hạn thu tiền trúng đấu giá cổ phần.

    Số lượng cổ phiếu nêu trên nằm trong đợt bán đấu giá hơn 13,2 triệu cổ phiếu SHG thuộc sở hữu của Bộ Xây dựng từ tháng 12/2023.

    Đợt đấu giá này có 2 nhà đầu tư tham gia, gồm 1 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân đăng ký.

    Tổng công ty Sông Hồng có vốn điều lệ 270 tỷ đồng, tương đương 27 triệu cổ phần. Bộ Xây Dựng đã bán đấu giá toàn bộ 49,04% vốn nắm giữ, giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần, tức gần 140 tỷ đồng.

    Về cổ đông mới Song Hong Land, công ty được thành lập từ năm 2007, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, trụ sở chính tại Hà Nội. Người đại diện pháp luật Song Hong Land là Văn Diễm Hương, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

    9 năm thua lỗ kéo dài

    Về tình hình kinh doanh của Tổng công ty Sông Hồng, theo báo Vietnamnet, kể từ khi cổ phần hóa đến nay, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không mấy sáng sủa.

    Sau nửa đầu năm 2023, Tổng công ty Sông Hồng đạt doanh thu thuần chỉ hơn 3,8 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Kết thúc nửa đầu năm 2023, Tổng công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 27 tỷ đồng. Nhìn lại dữ liệu, từ sau năm 2014, SHG có 9 năm thua lỗ kéo dài.

    Qua đó, nâng khoản lỗ lũy kế của Tổng công ty Sông Hồng tính đến thời điểm 30/6/2023 lên 1.292 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu của tổng công ty âm 986 tỷ đồng.

    Tính đến hết quý II/2023, Tổng công ty ghi nhận nợ phải trả là 1.971 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ chi phí phải trả ngắn hạn là 912 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính là hơn 313 tỷ đồng.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-cong-ty-song-hong-co-giam-doc-vua-bi-bat-9-nam-thua-lo-keo-dai-co-dong-lon-moi-la-dai-gia-bat-dong-san-a606713.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan