+Aa-
    Zalo

    TP.HCM không bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết dương lịch?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết, tới thời điểm này thành phố vẫn chưa nhận được chỉ thị của Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết dương lịch.

    Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, tới thời điểm này thành phố vẫn chưa nhận được chỉ thị của Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết dương lịch.

    “Giờ Chính phủ đồng ý có lẽ thành phố cũng không chuẩn bị kịp”, báo Infonet dẫn lời ông Võ Văn Hoan trong cuộc trao đổi chiều 29/11.

    Ngoài ra, cũng theo Chánh văn phòng UBND TP.HCM, dịp Tết âm lịch thành phố sẽ bắn như thường lệ và dùng kinh phí xã hội hoá.

    Ảnh minh họa: VOV.

    Trước đó, TP.HCM vừa có văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc bắn pháo hoa tại 4 điểm vào dịp Tết Dương lịch 2018.

    Cụ thể, thành phố dự kiến bắn pháo hoa 15 phút, ở một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 3 điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

    Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, ngoài 4 điểm trên, thành phố dự kiến bắn pháo hoa tại hai điểm khác ở huyện Nhà Bè và Hóc Môn.

    Cũng trong dịp Tết Nguyên đán 2018, chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Countdown) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TP.HCM (đường Lê Thánh Tôn) cũng được người dân háo hức đón chờ.

    GIA BẢO(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-khong-ban-phao-hoa-tam-cao-dip-tet-duong-lich-a214809.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan