Việt Nam ghi nhận 81 ca mắc COVID-19 sáng ngày 18/6, riêng TP.HCM có thêm 60 trường hợp


Thứ 6, 18/06/2021 | 06:41


Cùng sự kiện

Theo bản tin COVID-19 của bộ Y tế vào sáng ngày 18/6, Việt Nam có thêm 81 ca mắc mới COVID-19 trong nước ở Bắc Giang và TP.HCM.

Tính từ 18h ngày 17/6 tới 6h ngày 18/6, Việt Nam ghi nhận thêm 81 ca mắc mới COVID-19 trong nước (BN12151-12231) gồm 60 ca ở TP.HCM và 21 ca ở Bắc Giang. Trong số đó, có 76 trường hợp được phát hiện trong khu cách ly hoặc khi vực đã được phong tỏa.

Thông tin các ca mắc mới:

-BN12151-BN12171: ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa ở Bắc Giang, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

-BN12172-BN12231: ghi nhận tại TP.HCM, trong đó có 51 ca là các trường hợp F1, 4 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng và 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tin trong nước - Việt Nam ghi nhận 81 ca mắc COVID-19 sáng ngày 18/6, riêng TP.HCM có thêm 60 trường hợp
Sáng ngày 18/6, Việt Nam ghi nhận thêm 81 ca mắc mới COVID-19. Ảnh minh họa: Tiền Phong

Như vậy tính tới 6h ngày 18/6, Việt Nam đã có tổng cộng 10.564 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.667 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới từ ngày 27/4 đến nay là 8994 ca, trong đó có 1.879 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện, Việt Nam có 170.674 tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong số đó, có 1.999 người đang cách ly tâp trung ở bệnh viện, 37.428 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 131.247 người tự cách ly ở nhà, nơi lưu trú.

Đối với các bệnh nhân đang điều trị, có 407 người âm tính lần 1, 114 người âm tính lần 2 và 65 người âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2.

Trong một diễn biến liên quan, tính tới 16h ngày 17/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 1.991.059 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 89.833 người.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/viet-nam-ghi-nhan-81-ca-mac-covid-19-sang-ngay-186-rieng-tphcm-co-them-60-truong-hop-a504250.html