+Aa-
    Zalo

    Vờ hỏi mua vàng, nam thanh niên "cầm nhầm" sợi dây chuyển rồi bỏ chạy

    (ĐS&PL) - Vờ hỏi mua vàng, nhân lúc nhân viên không chú ý Phan Văn Hiếu (SN 1997) đã cầm một sợi dây chuyền 9,1 chỉ vàng 9999 rồi bỏ chạy. Sau khoảng 12 giờ gây án Hiếu đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

    Theo tin an ninh hình sự trên báo Công an nhân dân, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ đối tượng Phan Văn Hiếu (SN 1997, trú tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

    Cơ quan điều tra xác nhận Hiếu là đối tượng đã thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Vĩnh Hòa Vệ tại tổ dân phố 3A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

    Nguồn tin cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 6/3, Công an huyện Ea Kar nhận được tin báo của chủ tiệm vàng Vĩnh Hoà Vệ về việc bị cướp tài sản. 

    vao tiem vang vinh hoa ve nam thanh nien cam nham soi day chuyen bo chay0
    Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk. Ảnh: CAND

    Theo trình báo của chủ tiệm vàng, thời điểm đó, có một thanh niên bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng vờ hỏi mua vàng. Đối tượng đến yêu cầu nhân viên đưa ra một số mẫu để chọn rồi lợi dụng sơ hở của nhân viên, nam thanh niên này đã cầm 1 sợi dây chuyền bỏ chạy. Lúc này chủ tiệm và nhân viên đuổi theo nhưng không kịp.

    Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ea Kar đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời huy động Công an các xã, thị trấn lân cận cùng người dân trong khu vực điều tra, truy xét đối tượng gây án.

    Sau chưa đầy 12h mở cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng gây án là Phan Văn Hiếu và đã tiến hành bắt giữ

    Đồng thời, cơ quan điều tra tiến hành thu hồi sợi dây chuyền hơn 9 chỉ vàng trị giá khoảng 60 triệu đồng là tang vật của vụ án, theo báo Dân trí.

    vao tiem vang vinh hoa ve nam thanh nien cam nham soi day chuyen bo chay4
    Đối tượng cướp tiệm vàng ở Bình Phước bị khống chế. Ảnh: Dân Việt.

    Cùng ngày 6/3, trên địa bàn tỉnh Bình Phước, một đối tượng cũng bị bắt vì hành vi cướp tiệm vàng. Theo báo Dân Việt, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai của Nguyễn Hữu Tùng (17 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp, giật tài sản.

    Theo một số nhân chứng tại hiện trường cung cấp thông tin, đầu giờ chiều 6/3, Tùng lái xe máy đến cửa hàng vàng Ngọc Bích trên đường 61, phường Long Thủy, tỉnh Bình Phước rồi đi vào bên trong.

    Tại đây, Tùng hỏi mua vàng để đeo nên được chủ tiệm vàng tư vấn, đồng thời đưa vàng cho Tùng xem. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, Tùng cầm vàng tháo chạy ra ngoài để lấy xe máy tẩu thoát.

    Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng hô hoán đồng thời đuổi theo Tùng. Nghe tiếng tri hô, người dân đã cùng nhau vây bắt và khống chế được Tùng, bàn giao cho công an.

    Nhận tin báo, Công an thị xã Phước Long đã lập tức có mặt tại hiện trường, tiếp nhận đối tượng để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-hoi-mua-vang-nam-thanh-nien-cam-nham-soi-day-chuyen-roi-bo-chay-a613363.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan