+Aa-
    Zalo

    Vụ 33 người tử vong tại quán karaoke An Phú: Nạn nhân sống sót kể phút nhắm mắt nhảy từ lầu cao xuống

    (ĐS&PL) - Nạn nhân sống sót trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút chạm cửa tử, nhảy lầu thoát thân.

    Cho đến trưa 8/9, hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương) lấy đi sinh mạng của 33 người vẫn được phong toả để phục vụ công tác điều tra, tái lập hiện trạng.

    Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án theo Điều 312 về tội Vi phạm quy định PCCC đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống.

    Thông tin về tình hình sức khỏe của một số nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú đang điều trị tại bệnh viện, BS Nguyễn Hữu Chánh - Trưởng Phòng nghiệp vụ y, Bệnh viện Đa khoa An Phú (Bình Dương), cho biết trên Tiền phong, hiện bệnh viện còn 2 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại.

    Đây đều là hai trường hợp tự nhảy xuống để thoát khỏi đám cháy. Hiện tại, hai bệnh nhân đã ổn định. Trong đó, có 1 ca gãy xương phức tạp cẳng chân, 1 ca gãy xương cẳng chân nhưng không phức tạp.

    Tại bệnh viện đa khoa An Phú, chị Nhi (SN 1995, ngụ Đồng Nai, nhân viên quán karaoke) bàng hoàng nhớ lại giây phút kinh hoàng khi xảy ra vụ cháy tại quán.

    vu 33 nguoi tu vong tai quan karaoke an phu nan nhan song sot ke phut nham mat nhay tu lau cao xuong

    Nữ nhân viên tên Nhi đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: Giao thông)

    Nhi quê ở Đồng Nai, vừa đến quán karaoke này làm việc được 2 ngày. Hơn 8h tối 6/9, phát hiện đám cháy, nhiều nữ nhân viên hô hoán. Thời điểm này, lửa bùng phát mạnh, khói bốc nghi ngút, khách và nhân viên hoảng loạn la hét, tháo chạy.

    "Lúc này tôi ở sân thượng, thấy cháy nên vội chạy xuống bên dưới để thoát ra ngoài nhưng không thành. Nhiều người ở phía bên dưới la hét bảo nhảy xuống đi, các anh sẽ đỡ. Trong sự bất lực, tôi nghĩ nếu mình không nhảy thì sẽ chết nên liều mình, nhắm mắt nhảy xuống và may mắn rơi trúng tấm tôn nên chỉ bị gãy chân, xây xước cơ thể", Nhi kể trên báo Giao thông.

    Một nam nhân viên khác tên Phúc cũng đang điều trị, nằm cạnh giường của Nhi cho biết, mình vào quán làm khoảng hơn 1 tuần thì xảy ra vụ cháy.

    "Lúc xảy ra cháy, tôi đang ở lầu 2, khi nghe báo cháy nên sợ hãi, chạy vào nhà vệ sinh để nấp. Tuy nhiên, khói bay vào, không thở được nên đã chạy ra ngoài. Lúc đầu tôi lưỡng lự, không đủ can đảm để nhảy xuống. Lửa mỗi lúc một mạnh, sức nóng ngày càng tăng... không thể chịu nổi, tôi mới liều mình nhảy xuống”, Phúc kể lại.

    Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 6/9, tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cháy.

    Tiếp nhận tin báo, công an đã huy động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cứu sống an toàn được 12 người mắc kẹt trên sân thượng và cứu hộ được hơn 20 người thoát hiểm.

    Đến 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế. Qua điều tra, cảnh sát nhận định nguyên nhân ban đầu là do chập điện.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-33-nguoi-tu-vong-tai-quan-karaoke-an-phu-nan-nhan-song-sot-ke-phut-nham-mat-nhay-tu-lau-cao-xuong-a550366.html
    Vụ cháy quán karaoke 32 người chết ở Bình Dương: Trách nhiệm sẽ thuộc về ai ?

    Vụ cháy quán karaoke 32 người chết ở Bình Dương: Trách nhiệm sẽ thuộc về ai ?

    Luật sư cho biết, Cơ quan chức năng sẽ làm rõ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy của cơ sở kinh doanh này có đảm bảo hay không, nếu không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 313 BLHS.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ cháy quán karaoke 32 người chết ở Bình Dương: Trách nhiệm sẽ thuộc về ai ?

    Vụ cháy quán karaoke 32 người chết ở Bình Dương: Trách nhiệm sẽ thuộc về ai ?

    Luật sư cho biết, Cơ quan chức năng sẽ làm rõ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy của cơ sở kinh doanh này có đảm bảo hay không, nếu không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 313 BLHS.