+Aa-
    Zalo

    Vụ cướp ngân hàng ở Nghệ An: Chủ nhà máy chế biến gỗ nói gì về nghi phạm?

    (ĐS&PL) - Nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An mới được đề bạt làm Phó giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề, đã có vợ và một con nhỏ.

    Ngày 16/11, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, trú phường Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An), nghi phạm vụ cướp táo tợn tại một ngân hàng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An ngày 14/11.

    Trả lời trên báo Dân trí vào tối 15/11, chủ Nhà máy Chế biến gỗ xuất khẩu ở Nghệ An cho biết, Tuấn Anh mới được đề bạt làm Phó giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề (thuộc Nhà máy Chế biến gỗ xuất khẩu ở Nghệ An) Phổ Hải (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cách đây vài tháng.

    Nghi phạm đã lấy vợ và có một con nhỏ.

    vu cuop ngan hang o nghe an chu nha may che bien go noi gi ve nghi pham dspl 3
    Nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News/Dân trí

    Liên quan đến sự việc, báo Người lao động dẫn lời khai nghi phạm tại cơ quan công an cho hay, do nợ nần nhiều nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

    Theo công an, Nguyễn Tuấn Anh có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

    Như đã đưa tin, chiều 14/11, một đối tượng mặc áo phao màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt xông vào trụ sở một ngân hàng tại thị xã Cửa Lò.

    Đối tượng này đi thẳng vào quầy giao dịch rồi dùng dao khống chế một nữ giao dịch viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

    Lúc này những người xung quanh đã tri hô cướp nên đối tượng chưa thực hiện được hành vi, thả nữ nhân viên ra rồi nhảy qua bàn, tháo chạy.

    Một số nhân viên nam đã đuổi theo truy bắt nhưng đối tượng cầm dao chống trả quyết liệt rồi leo lên xe máy chạy thoát thân.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-ngan-hang-o-nghe-an-chu-nha-may-che-bien-go-noi-gi-ve-nghi-pham-a599719.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan