+Aa-
    Zalo

    Vụ "đất vàng" ở Bình Dương: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị đề nghị 9-10 năm tù

    (ĐS&PL) - Bị cáo Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 9 - 10 năm tù với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

    Sau 5 ngày xét xử, chiều 19/8, đại diện Viện KSND TP Hà Nội khi nêu quan điểm luận tội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), ông Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) cùng mức án từ 9 - 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

    vu dat vang o binh duong cuu bi thu tinh uy binh duong bi de nghi 9 10 nam tu

    Bị cáo Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tại phiên tòa. (Ảnh: Dân trí)

    Ông Trần Văn Minh (Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương) bị Viện kiểm sát đề nghị 29 - 30 năm tù cho hai tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; con rể ông Minh là bị cáo Nguyễn Đại Dương (chủ Công ty Âu Lạc) bị đề nghị 6 - 7 năm tù với vai trò đồng phạm, giúp sức cha vợ.

    24 bị cáo còn lại là cựu cán bộ các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Bình Dương, các đơn vị tư nhân và cá nhân, bị đề nghị các mức án từ 3 - 26 năm tù cho hai tội danh trên.

    Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị trả lại cho chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương hai khu đất bị các đối tượng chuyển nhượng, bán trái phép sang tay tư nhân. Quyền lợi của các bên liên quan đến khu đất sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, các bị cáo sẽ không phải bồi thường thiệt hại do đất đã được trả lại cho Tỉnh ủy.

    Trước đó, cáo trạng và diễn biến phiên tòa thể hiện, bị cáo Trần Văn Nam và Trần Thanh Liêm đã ký những văn bản đồng ý áp giá đất thấp hơn mức giá quy định (cụ thể là hơn 51.000 đồng/m2 đất) để giao các diện tích "đất vàng" cho Tổng công ty 3/2, thời điểm đó do bị cáo Nguyễn Văn Minh làm Chủ tịch. Các diện tích "đất vàng" gồm 145ha (Khu nghỉ dưỡng đảo Hồ Điệp) và 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

    Sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Minh cùng cấp dưới dùng các diện tích đất này để góp vốn vào các công ty tư nhân (Công ty Tân Phú, Công ty Tân Thành, Công ty Âu Lạc, Công ty Impco...) biến đất công thành đất tư, hưởng lợi số tiền lớn.

    Các bị cáo trong vụ án được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dat-vang-o-binh-duong-cuu-bi-thu-tinh-uy-binh-duong-bi-de-nghi-9-10-nam-tu-a548397.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan