+Aa-
    Zalo

    Vụ nghi án chồng sát hại vợ ở Thái Bình: Chủ tịch xã nói gì?

    (ĐS&PL) - Hiện Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang điều tra làm rõ nghi án chồng sát hại vợ rồi đến cơ quan công an đầu thú.

    Ngày 5/9, xác nhận với báo chí, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một phụ nữ bị chồng chém tử vong.

    Danh tính nạn nhân là bà N.T.M (55 tuổi, trú tại thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

    Nghi phạm gây án chính là chồng nạn nhân, ông Nguyễn Thiên N. (58 tuổi, trú cùng địa phương).

    vu nghi an chong sat hai vo o thai binh chu tich xa noi gi
    Ảnh minh họa

    Theo tin tức ban đầu, khoảng 2h ngày 4/9, người thân tá hỏa phát hiện bà M. trong trạng thái đã tử vong với vết thương trên cổ lên hô hoán, báo chính quyền địa phương.

    Nhận được tin báo, cơ quan công an xã Quỳnh Hội có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc đến Công an huyện Quỳnh Phụ.

    Đến khoảng 7h cùng ngày, ông N. đã đến công an đầu thú khai nhận sự việc.

     

    Theo báo Thanh Niên, hơn 10 năm trước ông N. bị tai nạn giao thông. Kể từ đó, ông N. có dấu hiệu thần kinh không ổn định, dễ bị kích động. Ông N. luôn gây mâu thuẫn với vợ sau mỗi lần uống rượu. Các con của vợ chồng ông N. đã trưởng thành, lập gia đình và ở riêng. Bà M. làm công nhân trong một công ty. Từ nhiều năm nay, bà M. là lao động chính trong nhà. Gia đình thường xuyên mua thuốc cho ông N. điều trị bệnh.

    Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nghi-an-chong-sat-hai-vo-o-thai-binh-chu-tich-xa-noi-gi-a549956.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan