+Aa-
    Zalo

    Vụ triệt phá sòng bạc tại "Bò Cạp Nước": Thông tin bất ngờ về ông chủ Xí Mập

    ĐS&PL Chủ sòng bạc "Bò Cạp Nước" Xí Mập đã tổ chức nhiều cuộc đánh bạc và từng trốn thoát trong một vụ trước đó.

    Ngày 10/5, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tạm giữ 14 đối tượng trong vụ đánh bạc tại nhà hàng Bò Cạp Nước (hẻm 280 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai).

    Chủ sòng bạc được xác định là Đặng Thế Hưng (thường gọi là Xí Mập, 45 tuổi, trú tại 34 Hùng Vương, phường Ia Kring, TP.Pleiku).

    vu triet pha song bac tai bo cap nuoc thong tin bat ngo ve ong chu xi map
    Cơ quan chức năng vừa triệt phá một sòng bạc lớn tại nhà hàng Bò Cạp Nước. Ảnh: Dân Trí

    Theo báo Tiền Phong, kết quả điều tra ban đầu cho biết, nhà hàng Bò Cạp Nước do bà Võ Thị Mỹ Tâm (42 tuổi) và chồng Lê Quý Hùng (45 tuổi, cùng trú 118 Trần Quý Cáp, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku) làm chủ.

    Lúc 15h30 ngày 9/5, khi công an đột kích vào, các đối tượng đang chơi xóc đĩa. Tang vật ở sòng bạc có hơn 137 triệu đồng, 5 xe máy, 4 ô tô. Chủ sòng được xác định là Đặng Thế Hưng. Làm việc với cơ quan công an, Hưng khai đã tổ chức 2 lần đánh bạc tại nhà hàng Bò Cạp Nước. Lần thứ nhất vào ngày 8/5, với 10 người tham gia; lần thứ hai vào ngày 9/5 thì bị công an bắt quả tang.

    Theo cơ quan công an, Hưng còn là chủ một sòng bạc bị triệt phá vào tháng 4. Cụ thể, công an phát hiện vào ngày 23/4, tại chòi rẫy ở thôn 1, xã Diên Phú, thành phố Pleiku (Gia Lai) do Lê Đức Trung Hòa làm chủ, có 4 đối tượng với dấu hiệu đánh bạc. Công an thu giữ hơn 60 triệu đồng, 16 xe máy. Sòng bạc này thực chất do Hưng đứng ra tổ chức. Khi bị phát hiện đã cùng các con bạc trốn thoát được.

    Như tin tức đã đưa, khoảng 15h ngày 9/5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) đã đột kích vào nhà hàng Bò Cạp Nước ở số 280 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

    Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang 30 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Trên chiếu bạc, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. Hàng chục ô tô, xe máy của các đối tượng tham gia đánh bạc cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ.

    Theo tờ Tri thức Trực tuyến, khu nhà hàng Bò Cạp Nước rộng khoảng 2 ha, rừng cây rậm rạp, bao quanh khoảng 8 chòi câu cá dựng bằng gỗ, bê tông.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-triet-pha-song-bac-tai-bo-cap-nuoc-thong-tin-bat-ngo-ve-ong-chu-xi-map-a500082.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan