+Aa-
    Zalo

    Xóa sổ sòng bạc của các "quý bà": Hé lộ "nhiệm vụ" đặc biệt của bà chủ nhà 54 tuổi

    • DSPL
    ĐS&PL Khi các con bạc đến, Hà mở cổng cho vào nhà rồi hướng dẫn lên lầu 1 để đánh bài, còn Hà khóa trái cửa cổng và ngồi ngoài cảnh giới.

    Sáng 16/5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 người phụ nữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Trước đó, trưa ngày 13/5, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà của bà Võ Thị Thu Hà (54 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột).

    xoa so song bac cua cac quy ba nu chu nha 54 tuoi ngoi ngoai canh gioi
    Các đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VNN

    Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang các "quý bà" đang say sưa đánh bài ăn tiền. Tất cả các con bạc này đều trú tại TP Buôn Ma Thuột, từ 40 đến 54 tuổi. Lực lượng công an đã thu giữ gần 60 triệu đồng, 2 bộ bài cùng nhiều tang vật có liên quan.

    Theo điều tra, các con bạc này thường xuyên tụ tập đến nhà Hà để đánh bài ăn tiền. Hà quy định, mỗi người đến đây đánh bạc phải đóng cho Hà 100 nghìn đồng. Khi các con bạc đến, Hà mở cổng cho vào nhà rồi hướng dẫn lên lầu 1 để đánh bài, còn Hà khóa trái cửa cổng và ngồi ngoài cảnh giới.

    Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 16/5, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Doãn Hoàng (27 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột), Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi), Lê Văn Tiến (20 tuổi), Đoàn Thế Hùng (24 tuổi), Ngô Văn Tú (24 tuổi), Nguyễn Văn Công (22 tuổi) và Lê Hữu Quyết (24 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thanh Hoá) để làm rõ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

    Trong 7 đối tượng bị bắt giữ này có 2 đối tượng hoạt động độc lập, 5 đối tượng thuộc 2 nhóm cho vay nặng lãi.

    Theo điều tra, từ cuối năm 2020 đến khi bị xử lý bắt giữ, các đối tượng này in hàng loạt tờ rơi quảng cáo với nội dung “Cho vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày” rồi mang đi rải trên nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sau khi người dân cần vay tiền, liên hệ đến số điện thoại in trên những tờ quảng cáo thì các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh tài sản.

    Khi thấy người vay có đủ điều kiện để trả nợ, các đối tượng sẽ cho vay tiền. Tổng cộng, các đối tượng đã cho gần 100 người ở tỉnh Đắk Lắk vay trên 1 tỷ đồng, với lãi suất “cắt cổ” từ 365% đến 695%/1 năm.

    Tính đến ngày bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã thu lợi bất chính số tiền trên 200 triệu đồng.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xoa-so-song-bac-cua-cac-quy-ba-he-lo-nhiem-vu-dac-biet-cua-ba-chu-nha-54-tuoi-a500813.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan