+Aa-
    Zalo

    Bốc thăm vòng loại World Cup 2022: Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, ĐT Việt Nam bất ngờ chung bảng với 3 đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, đối thủ còn lại là UAE.

    Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, ĐT Việt Nam bất ngờ chung bảng với 3 đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, đối thủ còn lại là UAE.

    Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia, Indonesia, UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

    Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vừa diễn ra vào lúc 16h00 ngày 17/7, tại trụ sở chính của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur, Malaysia.

    Lá thăm may rủi đưa tuyển Việt Nam vào bảng G. Bảng đấu có đến 3 đại diện Đông Nam Á gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan và một đại diện Tây Á là UAE.

    Bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 chợt biến thành "AFF Cup thu nhỏ" với tận 4 đại diện Đông Nam Á. Đây được đánh giá là bảng đấu khá "dễ thở" với tuyển Việt Nam khi ngay cả đội hạt giống số 1 - UAE cũng là đối thủ quen thuộc, không quá chênh lệch về đẳng cấp khi so sánh cùng thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Được biết, buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 có sự góp mặt của phó chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn, người vừa được bầu là Chủ tịch Ủy ban thi đấu của AFC

    Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân khách trong trận ra quân vào ngày 5/9, Việt Nam sẽ làm khách trên sân của đội thuộc nhóm 3.

    Việc thi đấu trận đầu trên sân khách sẽ là bất lợi không nhỏ của đội bóng của HLV Park Hang-seo, bởi nếu đón nhận kết quả không tốt ở trận đấu này, sẽ ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý của các cầu thủ ở những trận sau đó.

    Tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai vào ngày 10/10 khi được chơi trên sân nhà gặp đội thuộc nhóm hạt giống số 4. Sau đó, ngày 15/10, "Những chiến binh sao vàng" sẽ phải hành quân đến sân của đội thuộc nhóm hạt giống 5.

    Kết quả bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022:

    Bảng A: Guam, Maldives, Philipines, Syria, Trung Quốc.

    Bảng B: Nepal, Kuwait, Đài Loan, Jordan, Australia.

    Bảng C: Campuchia, Hong Kong, Bahrain, Iraq, Iran.

    Bảng D: Singapore, Yemen, Palestine, Uzbekistan, Saudi Arabia.

    Bảng E: Bangladesh, Afghanistan, Indonesia, Oman, Qatar.

    Bảng F: Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Kyrgyzstan, Nhật Bản.

    Bảng G: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, UAE.

    Bảng H: Sri Lanka, Turkmenistan, Triều Tiên, Lebanon, Hàn Quốc.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/boc-tham-vong-loai-world-cup-2022-viet-nam-cung-bang-thai-lan-malaysia-a284655.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan