+Aa-
    Zalo

    Đề nghị phạt bà Hứa Thị Phấn 30 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng 23/5, Đại diện Viện kiểm sát đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo, trong đó, bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị 30 năm tù về 2 tội lạm dụng tín nhiệm và c

    Sáng 23/5, Đại diện Viện kiểm sát đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo, trong đó, bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị 30 năm tù về 2 tội lạm dụng tín nhiệm và cố ý làm trái.

    Các bị cáo tại tòa sáng 23/5 - Ảnh: TUYẾT MAI


    Sáng 23/5, phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm, cố ý làm trái gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín hơn 6.300 tỉ đồng bước sang phần tranh luận.

    Mở đầu buổi làm việc, Đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo trong vụ án.

    Đủ cơ sở để kết tội 28 bị cáo

    Theo đó, Viện kiểm sát nhận định đầu năm 2007, bà Hứa Thị Phấn cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) mua 254.751.970 cổ phần Ngân hàng Đại Tín, tương đương 2.547 tỉ đồng, chiếm 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín.

    Trong vụ án, Hứa Thị Phấn bị truy tố về 2 hành vi: mua bán lòng vòng, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch gấp 8 lần giá thị trường, chiếm đoạt của ngân hàng Đại Tín 1.105 tỉ đồng và hành vi hạch toán thu chi khống gây thiệt hại cho ngân hàng này 5.256 tỉ đồng.

    Với chức vụ cố vấn cấp cao ngân hàng Đại Tín, nắm giữ 84,92% vốn điều lệ, Hứa Thị Phấn đã thao túng, nắm quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín.

    Trong đó, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền ra sử dụng, sau đó chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỉ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó.

    Tại thời điểm ngày 29/02/2012, Ngân hàng Đại Tín đã bị lỗ lũy kế 6.061 tỉ đồng, âm vốn chủ sở hữu 2.854 tỉ đồng.

    Hứa Thị Phấn dùng 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang để thực hiện việc hạch toán thu chi khống.

    Thông qua Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ, thư ký của bà Phấn), Hứa Thị Phấn chỉ đạo lãnh đạo và các cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín lập và hạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt, thực hiện giao dịch, hạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục.

    Lợi dụng Công ty Phương Trang là doanh nghiệp có nhiều bất động sản dùng làm tài sản bảo đảm, muốn vay tiền mở rộng hoạt động kinh doanh, Hứa Thị Phấn đã buộc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt, phê duyệt cho vay và giải ngân không thông báo cho Công ty Phương Trang.

    Quá trình giải ngân cho vay, Hứa Thị Phấn không giải ngân hoặc giải ngân không đủ tiền vay cho Công ty Phương Trang, lấy tiền đó sử dụng, sau đó lập các chứng từ chi không để cấn trừ với các chứng từ thu khống để không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách hạch toán, che giấu hành vi phạm tội, đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang thông qua các khoản vay, với tổng số tiền 5.256 tỉ đồng.

    Bà Phấn không hợp tác điều tra

    Theo Viện kiểm sát, Hứa Thị Phấn là chủ mưu chiếm đoạt tiền, bất chấp quy định pháp luật. Dù được triệu tập hợp lệ nhưng Hứa Thị Phấn vẫn vắng mặt tại phiên tòa vì lý do sức khỏe.

    Trong quá trình điều tra, Hứa Thị Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời, nhưng bị cáo vẫn ký đơn tố cáo khi vụ Oceanbank được đưa ra xét xử, điều này cho thấy bị cáo có thái độ không hợp tác.

    Bị cáo Bùi Thị Kim Loan, Ngô Thị Ngân là người đã giúp sức tích cực cho Hứa Thị Phấn. Bị cáo Loan nhiều lần xin hoãn phiên tòa, đem con nhỏ lên tòa để gây sức ép với HĐXX.

    Các cán bộ, nhân viên ngân hàng Đại Tín vì nể nang, tin tưởng, nghĩ Hứa Thị Phấn là chủ ngân hàng nên nhận chỉ đạo của Hứa Thị Phấn hoặc nhận chỉ đạo của cấp trên, bỏ qua các quy định của pháp luật, giúp sức cho Hứa Thị Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng Đại Tín.

    Tuy nhiên, trong vụ án nhiều bị cáo gia đình có công với cách mạng, nhiều bị cáo là người thân trong gia đình, nhiều bị cáo đang nuôi con nhỏ nên Viện kiểm sát đề nghị HĐXX cân nhắc khi lượng hình.

    Viện kiếm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau:

    - Hứa Thị Phấn: 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Ngoài ra, mức án của bà Phấn còn phải tổng hợp với bản án trước đó.

    - Bùi Thị Kim Loan: 13-14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, 15-16 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt 28-30 năm tù.

    - Ngô Kim Huệ: 7-8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, 3-4 năm tù tội cố làm trái, tổng hợp là 10-12 năm tù.

    - Ngô Thị Ngân: 10-12 năm tù về tội cố ý làm trái

    - Hoàng Văn Toàn: 7-8 năm tù về tội cố ý làm trái

    Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, cố ý làm trái.

    Về phần dân sự, bà Phấn có trách nhiệm bồi thường hơn 6.300 tỉ đồng và tiền lãi phát sinh cho ngân hàng Xây Dựng.

    Công ty Phương Trang có trách nhiệm thanh toán nợ gốc 3.936 tỉ đồng và lãi phát sinh của khoản vay này cho ngân hàng Xây Dựng.

    Ngoài ra, Viện kiểm sát còn đề nghị kê biên, giải tỏa kê biên nhiều tài sản liên quan khác.

    Theo Tuổi Trẻ

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-nghi-phat-ba-hua-thi-phan-30-nam-tu-a230481.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan