Diễn biến mới nhất vụ trải chiếu, bật nhạc đám ma để ép con nợ trả tiền ở Bắc Giang


Thứ 4, 23/06/2021 | 21:25


Cùng sự kiện

Hậu và Phương trải chiếu, ngồi trước cửa nhà và bật nhạc đám ma để gây áp lực, buộc con nợ phải trả tiền.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Giáp Văn Hậu (31 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Diễn biến mới nhất vụ trải chiếu, bật nhạc đám ma để ép con nợ trả tiền ở Bắc Giang
Bị can Giáp Văn Hậu làm việc tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Trước đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai người khác cùng về tội danh trên, gồm Nguyễn Tiến Phương (36 tuổi, trú tại huyện Tân Yên) và Nguyễn Mạnh Hải (33 tuổi, trú tại huyện Việt Yên).

Theo điều tra ban đầu, anh H. (22 tuổi, ở huyện Việt Yên) vay của Nguyễn Mạnh Hải 105 triệu đồng.

Ngày 12/4, Hải nhờ Hậu và Nguyễn Tiến Phương tới nhà anh H. ở xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, để đòi nợ.

Tại đây, Hậu và Phương trải chiếu, ngồi trước cửa nhà và bật nhạc đám ma để gây áp lực, buộc gia đình anh H. phải trả tiền.

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, chiều 23/6, thông tin từ Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một phụ nữ có hành vi lăng mạ, hành hung một cán bộ đang làm nhiệm vụ khi bị ngăn cản không cho qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, hồi 13h ngày 22/6, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Nguyễn Thị Thơm (SN 1988) ở phường Xương Giang, TP Bắc Giang (làm nghề shipper) chở 4 thùng sữa đậu để giao hàng cho chị N.T.G (SN 1987) ở thôn Hậu, xã Minh Đức (Việt Yên).

Do không bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng trực tại chốt kiểm dịch không cho Nguyễn Thị Thơm được chuyển giao hàng. Thơm đã chửi bới, chui qua ba-ri-e vào bên trong, dùng gạch đánh cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt trực.

Ngay sau đó, Nguyễn Thị Thơm bị lực lượng chức năng khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-moi-nhat-vu-trai-chieu-bat-nhac-dam-ma-de-ep-con-no-tra-tien-o-bac-giang-a504799.html