Mâu Thủy lên tiếng khi bị chỉ trích thiếu văn minh vì gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim


Thứ 2, 10/02/2020 | 03:24


Cùng sự kiện

Đây không phải lần đầu tiên Mâu Thủy bị chỉ trích vì những phát ngôn và hành động của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Mâu Thủy bị chỉ trích vì những phát ngôn và hành động của mình.

Hình ảnh "kém duyên" được Mâu Thủy đăng lên trang cá nhân.

Mới đây, Mâu Thủy đã chia sẻ trên Instagram cá nhân một bức ảnh được chính cô chụp lại trong rạp chiếu phim. Theo đó, người đẹp vô tư gác chân lên ghế đằng trước. Mặc dù hàng ghế ngồi trước không có ai nhưng hành động này của Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 vẫn gây nên tranh cãi.

Ngoài một số ít cư dân mạng bênh vực Mâu Thủy khi cho rằng hành động "không ảnh hưởng đến ai" vì phía trước không có người ngồi. Tuy nhiên đa số ý kiến khác đều chỉ trích rằng dù phía trước không ai ngồi nhưng cũng là nơi công cộng, huống hồ Quán quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013 lại là người nổi tiếng thì càng phải giữ hình ảnh.

Ngay sau đó, Mâu Thủy đã có lời giải thích rằng cô chỉ giơ chân lên để khoe đôi giày chứ chưa hề chạm vào ghế, nên không thể nói hành động này là gác chân được.

Dù vậy ở các diễn đàn vẫn đang không ngừng nhận xét về khoảnh khắc này của nàng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Nhiều người cho rằng việc đưa chân lên cao như vậy ở nơi công cộng là bất lịch sự.

Đây không phải lần đầu tiên Mâu Thủy phải nhận "gạnh đá" từ những hành động và phát ngôn của cô.

Vào năm ngoái, vụ việc Trương Thế Vinh bức xúc vì một cửa hàng thời trang sử dụng hình ảnh không xin phép gây xôn xao cộng đồng mạng. Nam diễn viên gửi tin nhắn, yêu cầu nhãn hàng gỡ hình ảnh và bồi thường 25 triệu đồng.

Trong khi nam diễn viên được cộng đồng mạng bênh vực thì Mâu Thủy lại có phát ngôn đá xoáy Trương Thế Vinh: "Kiếm 25 triệu đồng dễ thế? Thủy cũng muốn". Mặc dù giải thích phát ngôn đó là do nick ảo tạo ra nhưng người đẹp sinh năm 1992 vẫn bị "ném đá" dữ dội.

Ngoài ra khi làm Host chương trình Top Model Online - Vietnam’s Next Top Model 2019, Mâu Thủy cũng bị chỉ trích khi phát ngôn: "Hoa hậu có thể làm người mẫu, nhưng người mẫu không thể làm hoa hậu được!".

Nhiều người cho rằng, câu nói của cô mâu thuẫn với chính bản thân. Người đẹp họ Mâu vốn xuất thân là một người mẫu nhưng sau đó, cô đạt được danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mau-thuy-len-tieng-khi-bi-chi-trich-thieu-van-minh-vi-gac-chan-len-ghe-trong-rap-chieu-phim-a310997.html