+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Phát hiện 2 xe khách chở hàng hóa không rõ nguồn gốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hai xe khách vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

    Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hai xe khách vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

    Theo báo Dân Sinh, sáng 9/5, Trung tá Lê Ngọc Hiến - Đội trưởng Đội tuần tra 6.1 phòng cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe khách vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

    Phát hiện 2 xe khách chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: DS.

    Cụ thể, vào lúc 14h ngày 8/5, tại km 558 quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 đã phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 18B -00665 do Vũ Văn Tiệp (SN 1975) ở xã Trung Đông (Trực Ninh - Nam Định) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

    Tổ công tác đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 6 kiện hàng là các loại vải, quần áo, có trọng lượng trên 400kg do nước ngoài sản xuất.

    Lái xe Vũ Văn Tiệp không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao số hàng trên cho lực lượng quản lý thị trường xử lý theo qui định.

    Cũng trong thời gian này, Tổ công tác còn phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 37B - 02508 do Nguyễn Hữu Tâm (SN 1978, ở xã Nam Thanh, Nam Đàn - Nghệ An) điều khiển chở 17 bao tải hoa lan, có trọng lượng trên 500 kg. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo qui định.

    Liên quan đến tình hình vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trước đó, báo Tuổi Trẻ và Pháp Luật đưa tin, ngày 18/4/2019, tại quốc lộ 2, đoạn qua xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Tổ công tác gồm Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội 6, thuộc Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Đội Cảnh sát giao thông số 15, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) phát hiện xe ô tô tải mang BKS 29C- 403.55 do ông Nguyễn Thanh Hòa (trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đang di chuyển từ cao tốc Lào Cai - Hà Nội ra Quốc lộ 2 có biểu hiện nghi vấn.

    Phát hiện xe chở 3,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: TT&PL.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3,5 tấn bánh kẹo và 2 tấn đồ chơi trẻ em các loại có tem nhãn mác do Trung Quốc sản xuất. Lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận kiểm định chất lượng sản phẩm.

    Chủ hàng là Vũ Văn Mạnh (trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai). Bước đầu, Vũ Văn Mạnh khai nhận, toàn bộ số hàng hóa trên được mua lại từ chủ buôn Trung Quốc từ cửa khẩu Lào Cai, sau đó vận chuyển về Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ kiếm lời.

    Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

    THỦY TIÊN(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-phat-hien-2-xe-khach-cho-hang-hoa-khong-ro-nguon-goc-a274599.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan