+Aa-
    Zalo

    IS nhận trách nhiệm đánh bom ở Baghdad làm 14 người thiệt mạng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành 2 vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad, Iraq hôm 5/1, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

    (ĐSPL) - Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành 2 vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad, Iraq hôm 5/1, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

    Tuyên bố trên được IS đưa ra trên website của tổ chức này. Vụ nổ thứ nhất xảy ra đúng vào giờ cao điểm buổi sáng tại Al-Obeidi - khu vực phía Đông Baghdad, làm 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương, TTXVN đưa tin.

    Sau đó, vụ thứ hai xảy ra gần 1 trạm kiểm soát an ninh ở quận trung tâm thủ đô Baghdad làm 8 người thiệt mạng. Các phần tử cực đoan đã giấu bom trên ô tô trong cả 2 vụ đánh bom trên.

    Hiện trường vụ đánh bom ở Sard City thuộc thủ đô Baghdad. - Ảnh: THX/TTXVN

    Tờ Dân Trí đưa tin, từ tối 4/1 cho tới rạng sáng ngày 5/1, các tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt đầu tập kích ồ ạt vào trận địa phòng ngự ở quanh làng Nasr Allah trên vùng nông thôn phía bắc sân bay quân sự Kuweires.

    Al Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Aleppo cho biết, quân đội Syria đã nỗ lực đẩy lùi hai đợt tấn công liên tiếp. Mặc dù vậy, IS vẫn tiếp tục tiến hành những đợt tấn công tiếp theo với số lượng lớn các tay súng nhằm áp đảo về số đông và những xe đánh bom tự sát.

    Cuộc tiến công của khủng bố sau đó gặp cản trở bởi lực lượng Quân đội Ả-rập Syria (SAA) và sau khi khoảng 45 tay súng thiệt mạng (ước tính), nhóm khủng bố rút khỏi vành đai phía Đông Bắc làng Nasr Allah. Khu vực ngôi làng này ở phía Bắc của sân bay chiến lược Kuweires hiện đã thuộc tầm kiểm soát của lực lượng SAA.

    Ngoài thiệt hại nặng nề về nhân mạng, phiến quân IS cũng bị mất hơn 5 xe bọc thép trong cuộc tấn công hôm 5/1, trong đó có hai xe bọc thép BMP gần sân bay chiến lược Kuweires.

    Cuộc tấn công của phiến quân IS ngày 5/1 vào các vùng nông thôn phía đông thành phố Aleppo có khả năng nhằm ngăn chặn Quân đội Syria tung ra cuộc tấn công vào thành phố Deir Hafer, một trong những thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

    Phía Đông Bắc Aleppo hiện vẫn là vùng giao tranh giữa nhiều lực lượng quân sự ở Syria.

    Tính riêng tuần qua, hơn 60 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do IS tiến hành.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/is-nhan-trach-nhiem-danh-bom-o-baghdad-lam-14-nguoi-thiet-mang-a177332.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan