+Aa-
    Zalo

    Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Ông Trần Văn Lục, Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến nghi án hối lộ của ngành đường sắt.

    (ĐSPL) – Ông Trần Văn Lục, Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến nghi án hối lộ của ngành đường sắt.

    Theo tin tức trên tờ Tiền Phong, chiều 8/5, Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Lục – Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) để điều tra vì hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ” theo Điều 281 Bộ luật Hình sự (BLHS).

    Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Trần Văn Lục.

    Thông tin trên tờ Lao Động cho hay, trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Trần Văn Lục từng giữ vị trí giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2008 - 2009. Thời gian ông Trần Văn Lục làm Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt, đơn vị này đã chọn xong nhà thầu tư vấn thiết kế và tạm ứng tiền cho nhà thầu.

    Nghi án hối lộ: Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng BQL dự án đường sắt

    Cho đến thời điểm hiện tại, ông Trần Văn Lục đang là bị can thứ 5 liên quan đến nghi án hối lộ bị bắt giam để phục vụ quá trình điều tra. Ảnh: Báo Đầu tư.

    Trước đó, Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt Trần Văn Lục cũng đã 2 lần bị đình chỉ chức vụ để làm rõ thông tin liên quan đến nghi án đưa - nhận hối lộ số tiền hơn 16 tỷ đồng với Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC). Lần đầu vào ngày 24/3, ông Lục đã bị đình chỉ chức vụ, tạm dừng công việc 15 ngày để giải trình liên quan đến dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1. Lần thứ hai là vào ngày 30/4, quyết định đình chỉ chức vụ do ông Trần Phi Thường - Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam ký.

    Cũng liên quan đến nghi án nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng từ công ty JTC của Nhật Bản, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 4 cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đó là các ông Trần Quốc Đông, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 BLHS; Phạm Quang Duy, Phạm Hải Bằng (đều là Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt), Nguyễn Nam Thái (Trưởng phòng dự án 3), bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 BLHS.

    Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, ông Trần Văn Lục đang là bị can thứ 5 liên quan đến vụ án bị bắt giam để phục vụ quá trình điều tra.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-bat-tam-giam-truong-ban-quan-ly-du-an-duong-sat-a32229.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan