+Aa-
    Zalo

    Khởi tố nam thanh niên làm "chuyện người lớn" với bạn gái nhí

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trên đường chở bạn gái nhí về nhà, Linh này sinh ý đồ đen tối nên đã dừng lại ở đoạn đường vắng rồi giở trò đồi bại.

    Trên đường chở bạn gái nhí về nhà, Linh nảy sinh ý đồ đen tối nên đã dừng lại ở đoạn đường vắng rồi giở trò đồi bại.

    Theo thông tin trên báo Công an TP HCM, ngày 2/7, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết khởi tố và bắt tạm giam đối với Bùi Chí Linh (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi Giao cấu với trẻ em.

    Nạn nhân là bé gái tên Nguyệt* (12 tuổi, ngụ xã Vình Phú, huyện Giang Thành).

    Liên quan đến vụ việc, Báo Người Đưa Tin dẫn nguồn thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, khoảng tháng 1/2017 Linh quen Nguyệt thông qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm.

    Sau đó, Linh chở "bạn gái nhí" đến nhà bạn ở xã Hòa Điền (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) để nhậu.

    Trên đường chở Nguyệt về nhà, đến đoạn đường vắng, Linh đã làm "chuyện người lớn" với bạn gái nhí.

    Đến tháng 2/2017, gia đình Nguyệt phát hiện nên trình báo cơ quan công an.

    Tại cơ quan công an, bước đầu, Linh đã thành thật khai nhận hành vi và cho biết, đã nhiều "làm chuyện người lớn” với Nguyệt.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    *Tên nạn nhân đã được thay đổi.

    Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1.  Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

    2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều người;

    c) Có tính chất loạn luân;

    d) Làm nạn nhân có thai;

    đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

    b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nam-thanh-nien-lam-chuyen-nguoi-lon-voi-ban-gai-nhi-a195145.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan