+Aa-
    Zalo

    Một học sinh chết đuối thương tâm khi đi bắt ốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc đi bắt ốc, một cháu gái 9 tuổi tại Đắk Lắk không may trượt chân xuống hồ nước và tử vong.

    Báo Pháp Luật đưa tin, chiều 23/3, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

    Nạn nhân là cháu: H.N.N (9 tuổi, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng). Đã cùng bạn rủ nhau bắt ốc và không may em N bị đuối nước tử vong.

    mot-hoc-sinh-duoi-nuoc-khi-ru-nhau-bat-oc-
    Thi thể em N đã được đưa về nhà để tổ chức mai táng. Ảnh: BaoPhapluat.

    Theo thông tin ban đầu, do được nghỉ học nên sáng 23/3 cháu H.N ra hồ gần nhà bắt ốc về ăn. Đến trưa, người nhà không thấy cháu H.N trở về nên đã đi tìm.

    Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người thân phát hiện cháu H.N đã tử vong ở một hồ nước trên địa bàn buôn Dhung, xã Ea M’droh.

    Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định cháu HN trượt chân xuống hồ và đuối nước dẫn đến tử vong. Theo lãnh đạo UBND xã Ea M’droh, gia đình cháu HN thuộc diện hộ nghèo. Sau khi nhận tin báo, UBND xã Ea M’droh đã cử cán bộ cùng các đoàn thể tại địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

    Trước đó, trên Việt Nam Plus cũng đã đăng, ngày 11/3, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, ngành chức năng của tỉnh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể hai cháu Nguyễn Văn Q. và Phan Thành Đ. cùng sinh năm 2013, ngụ ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành cho gia đình mai táng, do đuối nước.

    Theo thông tin ban đầu, sáng 10/3, do cha mẹ hai cháu Nguyễn Văn Q. và Phan Thành Đ. bận đi làm thuê, trùng vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ học nên hai cháu Q. và Đ. (là học sinh lớp 5 Trường tiểu học Gò Nổi) rủ nhau đi bắt cá và ốc tại các ao nước kênh rạch gần nhà.

    Đến khoảng 15 giờ, gia đình không thấy hai cháu về nhà, nên tổ chức đi tìm kiếm. Đến khoảng 18 giờ, gia đình phát hiện thi thể hai cháu Q. và Đ. tại khu vực mương nước thuộc đất sản xuất của bà Y, thuộc ấp Trà Sim, xã Ninh Điền. Được biết, gia đình hai cháu Nguyễn Văn Q. và Phan Thành Đ. thuộc diện khó khăn tại địa phương, chủ yếu làm thuê kiếm sống, không có đất sản xuất.

    Ngành chức năng xã Ninh Điền đã đến động viên, thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ mai táng cho gia đình 2 nạn nhân bị đuối nước.

    HT (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam-khi-di-bat-oc-a615611.html
    Vụ 2 anh em ruột chết đuối trên sông Buông: Người cha ngã quỵ trước tin dữ

    Vụ 2 anh em ruột chết đuối trên sông Buông: Người cha ngã quỵ trước tin dữ

    “Trước khi đi làm, tôi đã dặn các con chơi ở nhà, đặc biệt là không được đi tắm sông. Nhưng không ngờ đó là ngày định mệnh của 2 con và đó cũng là lời nói cuối cùng của tôi với 2 con. Khi người thân gọi điện báo tin dữ, tôi ngã quỵ ở công ty và chết lặng khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhận xác 2 con”, người cha cho hay.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ 2 anh em ruột chết đuối trên sông Buông: Người cha ngã quỵ trước tin dữ

    Vụ 2 anh em ruột chết đuối trên sông Buông: Người cha ngã quỵ trước tin dữ

    “Trước khi đi làm, tôi đã dặn các con chơi ở nhà, đặc biệt là không được đi tắm sông. Nhưng không ngờ đó là ngày định mệnh của 2 con và đó cũng là lời nói cuối cùng của tôi với 2 con. Khi người thân gọi điện báo tin dữ, tôi ngã quỵ ở công ty và chết lặng khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhận xác 2 con”, người cha cho hay.