+Aa-
    Zalo

    Nhân chứng trận lũ kinh hoàng ở xã Hồ Bốn: Mọi thứ chỉ tính bằng giây

    (ĐS&PL) - Trận mưa lớn xảy ra vào chiều tối 5/8 dẫn đến lũ ống, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại một số khu vực thuộc tỉnh Yên Bái, trong đó có xã Hồ Bốn.

    Người dân nháo nhào bỏ chạy khi lũ ập về

    Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online ngày 7/8, nhiều người dân tại bản Trống Là đổ về trung tâm xã Hồ Bốn (huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái), người tìm tài sản bị lũ cuốn trôi, người dọn dẹp nhà cửa.

    Trong khung cảnh ngổn ngang đất đá, cây cối sau trận lũ quét, chị Giàng Thị Khua (ở bản Trống Là) chia sẻ, ngôi nhà nơi chị và người thân sinh sống bị lũ san phẳng, trên nền nhà giờ chỉ còn đất đá đè lên nhau.

    Trước đó, chiều 5/8, xã Hồ Bốn mưa rất to, gia đình chị Khua liên tục nghe ngóng để sẵn sàng sơ tán khi có lũ. Khoảng 19h, nghe tiếng ồ ồ rất to, cả nhà chị hô hoán thoát ra ngoài, rồi chạy lên rừng. Bố chị chạy sau nên nước lũ đã ngang đùi, may vẫn kịp thoát.

    yen bai xa ho bon tan hoang sau tran mua lu
    Chị Giàng Thị Khua kể ngôi nhà nơi chị và người thân sinh sống bị lũ san phẳng. Ảnh: Tuổi Trẻ

    "Tôi chỉ kịp cầm theo chiếc ví đựng giấy tờ cá nhân và 2,5 triệu đồng. Còn cả nhà không mang theo được thứ gì. May mắn sau lũ dữ cả gia đình còn đông đủ, nhưng cũng đau xót vì cụ ông hàng xóm bị lũ cuốn mất tích", chị Khua nhớ lại.

    Sống cạnh nhà chị Khua, chị Lý Thị Ca bị lũ cuốn nhưng ôm được cột điện, sau đó nhờ mái tôn trôi đến mắc vào cột vô tình cản được nước. Chị Ca đã ôm cột điện đến lúc nước lũ rút bớt, rồi được một người đàn ông soi đèn thấy đưa vào nơi an toàn.

    Bà Nguyễn Thị Tỉnh lại thẫn thờ ngồi ở nhà hàng xóm với đôi mắc đỏ hoe vì chỉ trong tích tắc lũ đã cuốn trôi toàn bộ tài sản, nhà cửa. 15 hộ khác ở gần Trạm y tế xã Hồ Bốn cũng chung cảnh ngộ.

    Theo lời kể của bà Tỉnh, khi bà cùng con cháu bỏ chạy, lũ đã ngang bụng. Nhà nấu rượu, chăn nuôi heo, gà nên thiệt hại lớn, chưa kể mười mấy tấn gạo nấu rượu cũng bị cuốn trôi hết.

    Báo Tuổi Trẻ dẫn lời chia sẻ của bà Tỉnh: “Lúc chạy tôi bị ngã xuống cống, mọi người phải lôi lên. Lũ về nhanh lắm, lũ dâng chỉ tính bằng giây. 15 hộ chạy thoát, chỉ ông già yếu bị trôi mất”.

    Cũng theo bà Tỉnh, từ trước đến nay, chưa bao giờ bà và mọi người trong thôn gặp lũ to như thế, kể cả trận lũ năm 2017.

    Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mù Căng Chải

    Số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải cho biết, đến thời điểm hiện tại, mưa lớn kèm lũ ống và sạt lở đất xảy ra tối 5/8 đã khiến hai cháu nhỏ ở xã Khao Mang thiệt mạng, một người ở xã Hồ Bốn nghi mất tích.

    Bên cạnh đó, mưa lũ gây sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà cửa của người dân; làm gãy và cuốn trôi ba cột điện 35kW khiến toàn huyện mất điện đến nay chưa có. Đặc biệt, tuyến đường Quốc lộ 32 đoạn từ Km309 đến Km330 bị hơn 100 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó có ba vị trí sạt taluy âm, mất đường toàn bộ, có đoạn mất gần 500m đường.

    yen bai xa ho bon tan hoang sau tran mua lu1
    Ngôi nhà còn sót lại phần mái và khung sau mưa lũ. Ảnh: Tuổi Trẻ
    yen bai xa ho bon tan hoang sau tran mua lu
    Quốc lộ 32 đoạn chạy qua địa phận xã Khao Mang và xã Hồ Bốn bị sạt lở nhiều đoạn khiến xã Hồ Bốn bị cô lập. Ảnh: TTXVN

    Theo TTXVN, nhận được tin báo thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã thành lập ba tổ công tác xuống xã Khao Mang và xã Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1-Yên Bái đã huy động tối đa phương tiện, máy móc kịp thời khắc phục các điểm sạt lở, phấn đấu có thể thông xe sớm nhất.

    Huyện Mù Cang Chải đã thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra, giúp chính quyền, nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả; thăm hỏi động viên kịp thời gia đình có người bị chết với số tiền hỗ trợ là 38 triệu đồng, hỗ trợ 40 triệu đồng đối với hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn. Đồng thời, huyện chỉ đạo các địa phương bị thiên tai nỗ lực tìm kiếm người còn mất tích; di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm và huy động các nguồn lực, lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

    Theo Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên, ngay khi mưa lũ xảy ra, huyện đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự kết hợp với lực lượng tại chỗ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giúp đỡ nhân dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm; bố trí nhà văn hóa, điểm trường học để người dân ở tạm và hỗ trợ nước uống, mỳ tôm lương thực, thực phẩm để người dân kịp thời ổn định sinh hoạt. Huyện thành lập các tổ công tác tiếp cận vào các xã bằng đường bộ.

    Đối với các hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn, huyện kịp thời hỗ trợ 40 triệu đồng, 30kg gạo và các đồ dùng thiết yếu khác... Đồng thời, huyện sẽ sớm xem xét điểm bố trí tái định cư cho các hộ này.

    Sau khi nhận được tin lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhân dân, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường, trạm bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kéo dài ở huyện Mù Cang Chải, ngay chiều tối 6/8, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước cùng Đoàn công tác đã có mặt tại huyện, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo chính quyền địa phương khắc phục hậu quả.

    Ông Nguyễn Thế Phước đã đến chia buồn, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh C.A.S ở bản Háng Bra Ha B (xã Khao Mang) có hai con tử vong do bị đá lăn vào nhà. Ngoài ra, ông chỉ đạo huyện Mù Cang Chải khẩn trương đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai; quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời các hộ gia đình; bố trí chỗ ăn ở tạm thời cho các hộ gia đình nhà cửa bị sạt lở và lũ cuốn trôi hoàn toàn; huy động tối đa các lực lượng dân quân tự vệ của các xã La Pán Tẩn, Kim Nọi, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Púng Luông, Nậm Khắt và thị trấn Mù Cang Chải tham gia giúp nhân dân xã Hồ Bốn và Khao Mang khắc phục hậu quả thiên tai.

    yen bai xa ho bon tan hoang sau tran mua lu1
    Chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng, máy móc thiết bị để thông đường sớm nhất. Ảnh: TTXVN

    Trước mắt, huyện cần quan tâm hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết, gồm: gạo, mỳ tôm, xoong nồi, thuốc men, nước uống, chăn đệm để người dân ổn định cuộc sống; tập trung huy động máy móc, nhân lực để tham gia giải phóng đất đá, bùn lấp các tuyến đường sạt lở để thông tuyến sớm nhất, phục vụ người dân tham gia giao thông.

    Sau khi khắc phục hậu quả thiên tai, huyện cần bố trí quỹ đất để di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa do mưa lũ gây ra, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

    XEM THÊM: Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 8/8: Bắc Bộ mưa dông đến ngày mai

    Về thời gian cấp điện trở lại cho huyện Mù Cang Chải, ông Cao Bình Định - Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết, hệ thống lưới điện trung, hạ áp tại Yên Bái bị sự cố do các đợt mưa lớn kéo dài.

    Sự cố đường dây 376 E29.2 cấp điện cho khu vực huyện Mù Cang Chải gây mất điện 80 TBA với 8.017 khách hàng bị ảnh hưởng. Tổng số có ba vị trí cột điện bị đất đá vùi lấp, gần 50 cột điện bị gãy đổ.

    Đơn vị quản lý vận hành Điện lực đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ và báo cáo đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, UBND huyện Mù Cang Chải khẩn trương khôi phục sớm hệ thống đường giao thông vận chuyển vật tư thiết bị đến hiện trường để xử lý sự cố. Nếu đường thông, Điện lực dự kiến sẽ khôi phục cấp điện lại cho khách hàng vào ngày 9/8, theo TTXVN.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-chung-tran-lu-kinh-hoang-o-xa-ho-bon-moi-thu-chi-tinh-bang-giay-a585756.html
    Mưa lũ xảy ra liên tục, nhiều hồ thủy điện phải xả tràn để đảm bảo an toàn

    Mưa lũ xảy ra liên tục, nhiều hồ thủy điện phải xả tràn để đảm bảo an toàn

    Do ảnh hưởng của mưa lũ xảy ra liên tục tại nhiều địa phương trên cả nước, khiến lượng nước ở các hồ thủy điện tăng đáng kể. Để đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Trước tình hình đó, trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đã vận hành tăng cao thủy điện, một số hồ thủy điện phải xả tràn.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Mưa lũ xảy ra liên tục, nhiều hồ thủy điện phải xả tràn để đảm bảo an toàn

    Mưa lũ xảy ra liên tục, nhiều hồ thủy điện phải xả tràn để đảm bảo an toàn

    Do ảnh hưởng của mưa lũ xảy ra liên tục tại nhiều địa phương trên cả nước, khiến lượng nước ở các hồ thủy điện tăng đáng kể. Để đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Trước tình hình đó, trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đã vận hành tăng cao thủy điện, một số hồ thủy điện phải xả tràn.

    Hé lộ nguyên nhân vụ sạt lở vùi lấp ô tô ở Sóc Sơn

    Hé lộ nguyên nhân vụ sạt lở vùi lấp ô tô ở Sóc Sơn

    Theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn, do rãnh nước đường cứu hỏa lâu ngày không được nạo vét, nên khi mưa lớn đổ xuống, nước không thoát đi mà chảy tràn sang bên đường, đổ xuống taluy phía dưới gây sạt lở đổ dồn vào ô tô đỗ bên dưới.

    Bộ GTVT chỉ đạo khẩn về tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

    Bộ GTVT chỉ đạo khẩn về tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

    Bộ GTVT vừa có Công điện khẩn số 25-CĐ/BGTVT ngày 06/8/2023 điện Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các địa phương liên quan về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên.