An Giang: Phát hiện 3 điểm tập kết lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc


Chủ nhật, 28/02/2021 | 14:54


Cùng sự kiện

Các lực lượng chức năng vừa phối hợp, kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn TP Châu Đốc (An Giang), phát hiện số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không có chứn

Lực lượng chức năng vừa phối hợp, kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn TP Châu Đốc (An Giang), phát hiện số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không có chứng từ.

Báo Tin Tức TTXVN đưa tin, vào sáng ngày 28/2, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho hay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc (An Giang), tiến hành kiểm tra hành chỉnh 3 căn nhà ở phường Vĩnh Nguơn.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ được hơn 1140 sản phẩm, kèm theo đó là hơn 1,3 tấn hàng hóa có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Cụ thể, sáng ngày 27/2, Tổ công tác phòng chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang cùng Công an phường Vĩnh Nguơn tới kiểm tra hành chính căn nhà số 193 (Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, chủ hộ là bà T.T.D sinh năm 1970) và căn nhà số 276 (Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, đại diện hộ là H.T.N.M sinh năm 2002).

Lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn sản phẩm xuất xứ nước ngoài nhưng không có chứng từ, hóa đơn. Ảnh: Thời Đại

Tại 2 căn nhà nói trên, lực lượng chức năng phát hiện hớn 1000 sản phẩm, chủ yếu là đồ điện tử. Bên cạnh đó, còn có hơn 1,3 tấn hàng hóa đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, gồm nồi Inox, chảo chống dính, dụng cụ rửa xe, đồ sành sứ có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài. Phần lớn số hàng hóa này đều đã qua sử dụng.

Tới khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà số 142 (Tổ 5, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, đại diện hộ là bà H.T.N.M). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 140 sản phẩm đồ điện tử, đồ gia dụng và tiêu dùng đã qua sử dụng và có xuất xứ từ nước ngoài như máy pha cà phê, máy lau nhà, bếp gas… Ở thời điểm kiểm tra, đại diện hộ là bà M. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản tam giữ toàn bộ số hàng hóa phát hiện tại 3 căn nhà trên. Vụ việc hiện đã được bàn giao cho Công an TP Châu Đốc để tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-giang-phat-hien-3-diem-tap-ket-luong-lon-hang-hoa-khong-ro-nguon-goc-a357629.html