Bắt quả tang nữ tiếp viên bán dâm cho khách giá 500 nghìn đồng/lượt


Thứ 3, 19/11/2019 | 03:45


Cùng sự kiện

Làm việc với cơ quan công an, các nữ tiếp viên khai đã nhiều lần thực hiện hành vi bán dâm với giá 300-500 nghìn đồng/lần, trong đó chủ nhà nghỉ thu lại 100 nghìn đồng.

Làm việc với cơ quan công an, các nữ tiếp viên khai đã nhiều lần thực hiện hành vi bán dâm với giá 300-500 nghìn đồng/lần, trong đó chủ nhà nghỉ thu lại 100 nghìn đồng.

Theo tin tức báo Dân Việt đăng tải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1971, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi chứa mại dâm.

Ông Nguyễn Văn Đức bị khởi tố về hành vi chứa mại dâm. Ảnh: Giao thông

Ông Nguyễn Văn Đức là chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke Hoài Thu 1 và Hoài Thu 2 nối tiếng tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, vào đêm ngày 20 rạng sáng 21/9, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đột kích, kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke Hoài Thu 1 và Hoài Thu 2. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và nhiều nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán dâm. Mỗi lần mua bán dâm, khách phải trả từ 300 đến 500 nghìn đồng/lần, trong đó ông Đức sẽ giữ lại 100 nghìn đồng, số còn lại gái bán dâm hưởng.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng bắt quả tang thiếu nữ bán dâm giá 300 nghìn đồng trong nhà nghỉ. Theo báo Giao thông, ngày 28/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lượng (sinh 1984, ở Hoa Thủy, Lệ Thủy) về tội chứa mại dâm; Nguyễn Văn Sáng (sinh 1999 ở Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) về tội môi giới mại dâm tại nhà nghỉ Giang Sinh, Hải Đình, Đồng Hới.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào 21h30 ngày 18/10, 3 nam thanh niên rủ nhau đến nhà nghỉ Giang Sinh (số 5 Lương Thế Vinh, TP. Đồng Hới) mua dâm, Tại đây, 3 thanh niên gặp Phan Văn Lượng là lễ tân nhà nghỉ Giang Sinh đặt vấn đề muốn tìm gái bán dâm. Khi Lượng ra giá 300 nghìn đồng/người/lần, cả 3 đồng ý rồi được Lượng đưa lên phòng chờ.

Sau đó Lượng gọi điện thoại cho Sáng để chở 2 gái bán dâm đến. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-nu-tiep-vien-ban-dam-cho-khach-gia-500-nghin-dongluot-a301349.html