Vụ con trai dùng gậy đánh bố tử vong: Hé lộ nguyên nhân


Thứ 7, 23/01/2021 | 03:46


Cùng sự kiện

Thấy bố mẹ cãi vã, Nhung vào can ngăn thì bị bố đánh. Bực tức, Nhung nhặt một đoạn củi đập liên tiếp vào vùng sau đầu bố, khiến nạn nhân tử vong.

Thấy bố mẹ cãi vã, Nhung vào can ngăn thì bị bố đánh. Bực tức, Nhung nhặt một đoạn củi đập liên tiếp vào vùng sau đầu bố, khiến nạn nhân tử vong.

Tối ngày 22/1, xác nhận với PV báo Dân Trí, ông Đặng Ngọc Toán- Bí thư xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng thương tâm.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đàm Văn Khuyến (SN 1967, trú thôn Chiềng Pằng 2, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn).

Nghi phạm là Đàm Văn Nhung (sinh năm 1993, ở cùng thôn; con trai ông Khuyến).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h30' ngày 20/1, ông Đàm Văn Khuyến đến nhà con trai ruột là Đàm Văn Nhung ăn cơm và uống rượu.

Đến khoảng 18h00 cùng ngày thì bà Hoàng Thị Pôn (vợ ông Khuyến) đi làm ruộng về, cũng vào nhà Đàm Văn Nhung ăn cơm. Sau đó giữa ông Khuyến và bà Pồn xảy ra cãi vã về việc con trai (Đàm Văn Nhung) chuyển ra ở riêng.

Thấy bố mẹ cãi vã, Nhung vào can ngăn thì bị ông Khuyến sử dụng một đoạn củi đánh. Khi tuột tay rơi đoạn củi, ông Khuyến tiếp tục nhặt một viên đá ném Nhung, nhưng không trúng.

Ngay sau đó, Đàm Văn Nhung đã nhặt một đoạn củi đập liên tiếp vào vùng sau đầu của ông Khuyến làm ông tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, Công an huyện Văn Chấn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tạm giữ Đàm Văn Nhung để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo lãnh đạo xã Gia Hội, ông Khuyến là người hay rượu chè, say xỉn và thường xuyên cãi vã, đánh chửi vợ. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-con-trai-dung-gay-danh-bo-tu-vong-he-lo-nguyen-nhan-a353652.html