Vụ nổ súng bắn gục "con nợ": Giang hồ đất Cảng Thương "điên" bị bắt ở đâu?


Thứ 6, 05/02/2021 | 00:40


Cùng sự kiện

Sau nhiều ngày tập trung lực lượng truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt được Thương "điên" - nghi phạm gây ra vụ nổ súng - khi đối tượng này đang ăn chơi tại quán bar.

Sau nhiều ngày tập trung lực lượng truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt được Thương "điên" - nghi phạm gây ra vụ nổ súng - khi đối tượng này đang ăn chơi tại quán bar.

Bắt giang hồ đất Cảng Thương "điên" - Ảnh minh họa

Báo Người lao động đưa tin, ngày 4/2, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết 1 tổ công tác Công an quận vừa bắt giữ, di lý được đối tượng Bùi Hoài Thương (tức Thương "điên", SN 1990, đăng ký hộ khẩu tại số 16, gác 3, phố Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) từ tỉnh Bình Phước về Hải Phòng để điều tra, xử lý.

Thương là nghi phạm đã gây ra vụ nổ súng tại số nhà tại nhà số 41, An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng tối ngày 14/1.

Trước đó, sau khi gây ra vụ nổ súng, Thương "điên" rút khỏi hiện trường rồi bỏ trốn vào miền Nam.

Sau nhiều ngày tập trung lực lượng truy bắt, rạng sáng ngày 29/1, Tổ công tác Công an quận Hồng Bàng do trung tá Nguyễn Bỉnh Định, Phó trưởng Công an quận,trực tiếp chỉ huy đã bất ngờ xuất hiện tại 1 quán bar, nằm trên địa bàn phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bắt giữ được Thương "điên".

Công an Hải Phòng thông tin thêm, bước đầu, Bùi Hoài Thương khai nhận là thủ phạm gây ra vụ nổ súng tại nhà số 41, An Lạc 2, phường Sở Dầu.

Thương “điên” khai thêm, sau khi gây án, Thương mang khẩu súng đến nhà Hoàng Minh Toàn (SN 1989, ở Hàng Kênh, Lê Chân) để cất giấu rồi bỏ trốn vào miền Nam.

Căn cứ lời khai của Thương, Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành thu được 2 khẩu súng và 3 viên đạn, trong đó có khẩu súng Thương gây nổ tại nhà số 41, An Lạc 2, Sở Dầu. Tiến hành giám định, Viện khoa học hình sự bộ Công an kết luận, 2 khẩu súng của Thương “điên” là súng tự chế, thuộc vũ khí quân dụng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, tối ngày 14/1, Thương đến gặp anh P.N.A. (SN 1985, trú số 41, An Lạc 2, phường Sở Dầu) để nói chuyện về việc vợ của N.A. nợ tiền Thương. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã. Đến khi anh P.Đ.V. (em trai anh N.A.) từ trong nhà đi ra thì Thương “điên” rút súng (loại súng tự chế, bắn đạn chì) nổ 1 phát về phía 2 anh em N.A. Sau khi gây án, Thương “điên” lên xe máy bỏ trốn.

Tại hiện trường, Công an thu được 2 mảnh kim loại chì ở gần khu vực nhà nạn nhân.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ Thương khi hắn lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Bình Phước.

Sáng ngày 3/2, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP Hải Phòng, Phó Ban chỉ đạo 799 thành phố đã đến thăm, động viên và khen thưởng cho CBCS Công an quận Hồng Bàng vừa lập công xuất sắc, nhanh chóng làm rõ và truy bắt thủ phạm vụ nố súng trên địa bàn phường Sở Dầu.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-sung-ban-guc-con-no-giang-ho-dat-cang-thuong-dien-bi-bat-o-dau-a355089.html