Vụ thanh niên 18 tuổi khống chế bà chủ nhà nghỉ: Thông tin bất ngờ về nghi phạm


Thứ 4, 25/11/2020 | 08:31


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ thanh niên 18 tuổi khống chế bà chủ nhà nghỉ, lãnh đạo Công an TP. Tuyên Quang cho biết, gia đình Đức gia giáo, nề nếp.

Liên quan đến vụ thanh niên 18 tuổi khống chế bà chủ nhà nghỉ, lãnh đạo Công an TP. Tuyên Quang cho biết, gia đình Đức gia giáo, nề nếp. Đức ham chơi, bạn bè rủ rê chơi game cá cược dẫn đến nợ nần.

Bị can Bùi Ngọc Đức. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Ngày 24/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Đức (18 tuổi, người địa phương) về tội Cướp tài sản.

Nạn nhân là V.T.B.H. (54 tuổi), chủ nhà nghỉ N.A. (phường Tân Quang, TP Tuyên Quang).

Thanh Niên dẫn nguồn thông tin từ lãnh đạo Công an TP.Tuyên Quang cho biết, gia đình Đức gia giáo, nề nếp. Đức mới thi đậu đại học nhưng chưa nhập học. Đức ham chơi, bạn bè rủ rê chơi game cá cược dẫn đến nợ nần.

“Gia đình đã trả cho Đức mấy chục triệu rồi nhưng Đức vẫn chơi bời và tiếp tục nợ nần. Túng quẫn, Đức đã đi cướp tài sản”, vị lãnh đạo cho hay.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 16/11, nam thanh niên đến thuê phòng ở nhà nghỉ N.A. Sau đó, thanh niên này dùng hung khí khống chế, cướp tài sản và đâm trọng thương bà chủ nhà nghỉ là V.T.B.H.

Nạn nhân bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Tuyên Quang xác định nghi phạm là Bùi Ngọc Đức. Đến sáng 17/11, Đức đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-18-tuoi-khong-che-ba-chu-nha-nghi-thong-tin-bat-ngo-ve-nghi-pham-a347213.html