Vụ thi thể người phụ nữ bị liệt với nhiều vết thương: Lời khai lạnh lùng của nghi phạm


Thứ 2, 24/08/2020 | 03:13


Cùng sự kiện

Nghi phạm khai nhận vào sáng hôm xảy ra sự việc, đối tượng dùng xà beng cạy cửa vào nhà bị người phụ nữ nằm trên giường phát hiện hô hoán nên đã dùng dao đâm nạn nhân.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận vào sáng hôm xảy ra sự việc, đối tượng dùng xà beng cạy cửa vào nhà bị người phụ nữ nằm trên giường phát hiện hô hoán nên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Nghi phạm bị công an bắt giữ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM 

Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ bị liệt với nhiều vết thương, ngày 23/8, Công an huyện Di Linh, Lâm Đồng cho biết, đã bắt được nghi phạm là Nguyễn Quang Thoại (ngụ tại Thôn 7, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh).

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Kim T. (58 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị liệt nửa người nhiều năm nay.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thoại khai nhận, khoảng 6h ngày 23/8, Thoại dùng xà beng cạy cửa vào nhà, thấy người phụ nữ nằm ngủ trên giường. Bà T. phát hiện hô hoán, Thoại đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà.

Sau đó Thoại dùng xà beng cạy tủ trong phòng, lục lọi lấy được 1 hộp nhỏ mang ra ngoài vườn kèm theo nhẫn, dây chuyền và điện thoại. Thoại tiếp tục quay vào nhà để trộm thì bị chồng bà T. phát hiện nên chạy trốn vào vườn cafe trong khu vực.

Theo công an huyện Di Linh, Nguyễn Quang Thoại là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Cuối năm 2019, Thoại đột nhập một nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm cắp vịt. Khi bị công an xã Gia Hiệp truy bắt, đối tượng này liền dùng dao đâm một chiến sĩ công an bị thương. Sau đó, Thoại bỏ trốn khỏi địa phương, đến nay trở về gây ra vụ án mạng trên.

Như đã đưa tin về sự việc trước đó, vào sáng 23/8, Công an huyện Di Linh nhận được tin báo của Công an xã Gia Hiệp về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Bà T. tử vong trong tình trạng có nhiều vết thương do vật sắc gây ra.

Ngay sau đó, Công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng cơ quan liên quan truy bắt nghi can.

Từ trình báo của người dân về việc thấy Nguyễn Quang Thoại chạy ra khỏi nhà nạn nhân, cảnh sát đã truy tìm nghi can này. Khoảng vài giờ đồng hồ sau đó, Thoại bị bắt trong một rẫy cà phê của người dân trên địa bàn thôn 1.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-nguoi-phu-nu-bi-liet-voi-nhieu-vet-thuong-loi-khai-lanh-lung-cua-nghi-pham-a336186.html