Đồng Nai: Điều tra vụ nổ súng trong đêm khiến 1 người trọng thương


Thứ 5, 30/04/2020 | 03:06


Cùng sự kiện

Lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch đang tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm vụ nổ súng trong đêm khiến 1 người trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch đang tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm vụ nổ súng trong đêm khiến 1 người trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Pháp luật - Đồng Nai: Điều tra vụ nổ súng trong đêm khiến 1 người trọng thương

Vỏ đạn tại hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang điều tra vụ nổ súng trong đêm khiến một người bị bắn trọng thương.

Thông tin ban đầu, vào đêm 28/4, tại khu phố Phước Hiệp, xã Hiệp Phước (Nhơn Trạch), anh Nguyễn Anh Sơn (37 tuổi, quê Quảng Bình) xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khoảng sáu người, trong đó có Đoàn Thế Cường (49 tuổi, quê Hải Phòng).

Tại đây, nhóm của Cường đã sử dụng súng bắn một phát đạn vào cổ anh Sơn khiến nạn nhân gục xuống lề đường.

Ngay sau đó, cả nhóm điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Anh Sơn được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Thông tin từ bệnh viện đa khoa Đồng Nai, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Viên đạn bay vào cổ làm vỡ khí quản, may mắn không làm tổn thương mạch máu lớn và cột sống.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 28/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng.

Theo đó, danh tính các đối tượng bao gồm Ngô Hồng Ngọc, 33 tuổi, Võ Tấn Tài, 27 tuổi; Phạm Trần Đình Lâm, 29 tuổi cùng có HKTT tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương và Nguyễn Đoàn Anh Khoa, 25 tuổi, HKTT tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra hành vi giết người.

Cả 4 đối tượng trên là nghi can trong vụ nổ súng bắn người xảy ra ngày 28/3 tại một quán cà phê thuộc khu phố 4, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

Kết quả điều tra, vào ngày 28/3, anh Hoàng Ngọc Sơn là quản lý một kho hàng có địa chỉ thuộc phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, xảy ra mâu thuẫn với đối tượng Ngô Hồng Ngọc nhưng được mọi người can ngăn nên 2 bên bỏ ra về.Do bực tức nên đối tượng Ngọc gọi điện thoại cho Võ Tấn Tài, Nguyễn Đoàn Anh Khoa và Phạm Trần Đình Lâm để tìm đánh anh L.

Đến khoảng 9h40 cùng ngày, Tài biết anh L. cùng vợ và nhóm bạn đang uống nước tại quán cà phê thuộc khu phố 4, phường Phú Hòa.

Tài mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su rồi đi đến khu vực bàn của anh L. và bạn đang ngồi rồi bất ngờ rút súng bắn nhiều phát súng vào phía anh L. khiến anh L. bị thương ở vùng mặt được hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Võ Tấn Tài nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiến hành điều tra, công an xác định Ngô Hồng Ngọc là chủ mưu trong vụ án, Võ Tấn Tài là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng cũng lần lượt đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-nai-dieu-tra-vu-no-sung-trong-dem-khien-1-nguoi-trong-thuong-a321561.html