+Aa-
    Zalo

    Phụ huynh bức xúc vì phải nộp tiền học cả kỳ, nhà trường nói do phần mềm bị lỗi

    (ĐS&PL) - Phụ huynh Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4, TP.HCM phản ánh phải đóng một lần học phí đợt từ tháng 1 đến tháng 4/2024 gần 4 triệu đồng.

    Phản ánh trên báo Tuổi trẻ, một phụ huynh lớp 10A6 Trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4, TP.HCM) cho biết: "Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4, TP.HCM thu học phí và các khoản thu khác nguyên cả học kỳ với số tiền gần 4 triệu đồng. Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 4/2024, mỗi tháng chúng tôi phải đóng 830.000 đồng, riêng tháng 5/2024 mức thu là 630.000 đồng. Tổng cộng tôi phải đóng một lần đợt này là 3.950.000 đồng.

    Sau dịch bệnh, cuộc sống ngày càng khó khăn mà nhà trường thu học phí gộp như thế này khiến phụ huynh chúng tôi lao đao”.

    phu huynh buc xuc vi phai nop tien hoc ca ky nha truong noi do phan mem bi loi 1
    Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4, TP.HCM. Ảnh: Website nhà trường

    Về phía nhà trường, ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Trãi, cho biết: "Nhà trường không có chủ trương thu học phí dài hạn như trên vì chúng tôi biết hiện có nhiều phụ huynh rất khó khăn".

    Cô Trần Thị Lan Chi, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A6, thông tin thêm: "Trong cuộc họp phụ huynh học sinh ngày 21/1/2024, tôi có thông báo về các khoản thu của nhà trường trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024. Tuy nhiên, tôi không yêu cầu phụ huynh phải đóng các khoản nguyên cả học kỳ. 

    Từ đầu năm học đến nay, ở lớp 10A6 vẫn có phụ huynh đóng phí từng tháng, có phụ huynh đóng phí cả học kỳ. Thậm chí đến thời điểm này vẫn có người chưa đóng học phí của học kỳ 1. 

    Hằng tháng, bộ phận tài chính của trường sẽ gởi danh sách các khoản thu đối với từng học sinh cho giáo viên chủ nhiệm. Bởi có em học bán trú, có em không bán trú, có em được miễn giảm"

    Nhà trường nói do lỗi phần mềm

    Những thông tin từ phía nhà trường ngay sau đó được cung cấp đến phụ huynh. Tuy nhiên, phụ huynh càng bức xúc hơn: "Nhà trường nói như thế nhưng khi tôi đóng học phí cho con mình lại khác. Thực hiện chính sách học phí không tiền mặt, chúng tôi không được đóng tiền trực tiếp. Khi đóng trên app phải đóng cả học kỳ với số tiền 3.950.000 đồng thì app mới nhận. 

    Hệ thống thu học phí không tiền mặt của Trường THPT Nguyễn Trãi không cho phép phụ huynh đóng từng tháng một. Cụ thể là tháng 1/2024 tôi phải đóng 830.000 đồng nhưng khi chọn tháng 1 thì không thực hiện giao dịch được".

    Về nội dung trên, sau khi làm việc với đối tác về thu học phí không tiền mặt, ông Tuấn thừa nhận: "Đúng là trong danh sách các đơn vị thu học phí không tiền mặt đã có đơn vị thu gộp cả học kỳ chứ không cho phụ huynh tích chọn để đóng phí từng tháng một".

    Ông Tuấn cam kết nhà trường sẽ làm việc lại với đối tác thu học phí không tiền mặt và yêu cầu họ chỉnh sửa phần mềm để phụ huynh có thể đóng học phí theo từng tháng.Đơn vị nào không chỉnh sửa chúng tôi sẽ loại khỏi danh sách đơn vị trung gian thu học phí không tiền mặt của Trường Nguyễn Trãi", ông Tuấn khẳng định.

    Trường THPT Nguyễn Trãi cung cấp tài liệu cho thấy, trường có 35 đơn vị trung gian thanh toán học phí không tiền mặt. Trong đó, có 15 đơn vị thu gộp học phí của các tháng trong học kỳ, 20 đơn vị cho phép phụ huynh tích chọn để đóng phí hằng tháng.

    Cũng theo danh sách này, có 7 đơn vị thu học phí không tiền mặt miễn phí. Còn lại 28 đơn vị tính phí 5.000 - 11.000 đồng/lần giao dịch.

    Trước đó, ngày 25/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc thu học phí không dùng tiền mặt.

    Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các trường phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán không thu phí, hoặc có mức phí thấp nhất để giới thiệu đến phụ huynh; từ đó phụ huynh sẽ chọn lựa một loại hình dịch vụ phù hợp để đóng học phí không dùng tiền mặt.

    Ngoài ra, các trường cần thực hiện công khai bằng nhiều hình thức về mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; đa dạng hóa các kênh thanh toán, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào; tạo mọi điều kiện để phụ huynh học sinh, người học có nhiều sự lựa chọn và thuận tiện trong thanh toán học phí;…

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-huynh-buc-xuc-vi-phai-nop-tien-hoc-ca-ky-nha-truong-noi-do-phan-mem-bi-loi-a608370.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan