+Aa-
    Zalo

    Quảng Trị: Phát hiện nhóm thanh niên "bay lắc" tại quán karaoke, 29 người dương tính với ma túy

    • DSPL
    ĐS&PL Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị bất ngờ kiểm tra một quán karaoke tại huyện Hải Lăng và phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập.

    Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đang điều tra làm rõ vụ việc một nhóm 35 thanh niên có hành vi tụ tập trong quán karaoke để "bay lắc".

    Cụ thể, vào lúc 0h ngày 22/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng cảnh sát cơ động, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Trị) ập vào karaoke Kim Liên thuộc xã Hải Phú (huyện Hải Lăng) để bất ngờ kiểm tra hành chính.

    quang tri phat hien nhom thanh nien bay lac tai quan karaoke 29 nguoi duong tinh voi ma tuy1
    Lực lượng công an Quảng Trị bắt quả tang nhóm người đang chơi ma túy trong quán karaoke. Ảnh: Công an Quảng Trị.

    Tại đây, lực lượng công an phát hiện 35 đối tượng (29 nam, 6 nữ) có hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, 29 đối tượng dương tính với chất ma túy. Được biết các đối tượng trong nhóm này có độ tuổi từ 17 đến 22 tuổi, hiện đang là học sinh và các thanh niên không có việc làm ổn định.

    Ở hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một số đồ vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

    Cũng trong ngày 22/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện, bắt giữ nghi phạm người Lào vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp qua biên giới. Theo đó, lúc 10h15 ngày 21/6, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 tại vị trí trục đường 16A cửa khẩu phụ Cheng (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) đi bản Mày (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) cách mốc quốc giới 597 về phía Việt Nam hơn 20 m.

    Lúc này, lực lượng phát hiện và bắt quả tang nghi phạm Xêng Phêng Say (38 tuổi, trú bản Sọp, huyện Sê Păng Phay, tỉnh Khăm Muộn, Lào) đang vận chuyển trái phép 38.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY từ Lào vào Việt Nam.

    Qua đấu tranh khai thác, nghi phạm khai nhận mua ma túy tại Lào, sau đó tìm cách vượt biên trái phép vận chuyển vào Việt Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi vừa vận chuyển ma túy qua biên giới, nghi phạm đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-tri-phat-hien-nhom-thanh-nien-bay-lac-tai-quan-karaoke-29-nguoi-duong-tinh-voi-ma-tuy-a504697.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan