Gia Lai: Lật thuyền ở hồ thủy điện, 3 người tử vong thương tâm


Thứ 2, 30/03/2020 | 02:42


Cùng sự kiện

Chèo thuyền ra lòng hồ chứa nước của thủy điện An Khê - Ka Nak không may thuyền bị lật khiến 3 người ngồi trên ngã xuống tử vong.

Chèo thuyền ra lòng hồ chứa nước của thủy điện An Khê - Ka Nak không may thuyền bị lật khiến 3 người ngồi trên ngã xuống tử vong.

Tin trong nước - Gia Lai: Lật thuyền ở hồ thủy điện, 3 người tử vong thương tâm

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Giao Thông 

Tối 29/3, ông Hồ Hữu Mạnh, Chủ tịch UBND xã Xuân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Gia Lai) đã tìm và đưa được thi thể 3 nạn nhân ngã xuống hồ thuỷ điện An Khê – Ka Nak lên bờ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 17h ngày 29/3, người dân phát hiện 3 người đuối nước tại khu vực ngầm Soi Di, xã Xuân An nên điện báo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng chức năng cùng lực lượng cứu hộ công an tỉnh Gia Lai thường trực tại An Khê đã đến hiện trường tổ chức lực lượng tìm kiếm thi thể.

Đến khoảng 19h cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ.

Theo đó, danh tính 3 nạn nhân được xác định là Mai Văn Tin (SN 1999), Trần Cao Cường (SN 1995), Đặng Phú Lộc (SN 1990) cùng trú ở TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch UBND Thị xã An Khê cho biết: "Tôi có nghe báo về rằng, nhóm người này gồm 2 sinh viên và 1 thầy dạy lái xe. Cả nhóm từ Pleiku đến An Khê để đi câu cá. Tại khu vực này có xuồng bà con nên nhóm này lấy xuồng chèo ra ngoài chơi. Bất ngờ xuồng lật khiến cả 3 đuối nước dẫn đến tử vong".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-lai-lat-thuyen-o-ho-thuy-dien-3-nguoi-tu-vong-thuong-tam-a317400.html