+Aa-
    Zalo

    Giận vợ, người đàn ông 45 tuổi dùng cưa máy cắt cổ tự tử

    ĐS&PL Sau khi cự cãi với vợ và gia đình, người đàn ông 45 tuổi ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã dùng cưa máy cắt cổ tự tử.

    Sau khi cự cãi với vợ và gia đình, người đàn ông 45 tuổi ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã dùng cưa máy cắt cổ tự tử.

    Báo Tri thức Trực tuyến đưa tin, ngày 3/12, cơ quan công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong tại xã Tân Huề.

    Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Riếp (SN 1974, trú ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình).

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Theo báo Vietnamnet, vào khoảng 8h ngày 2/12, ông Riếp xảy ra mâu thuẫn với vợ và gia đình. Trong lúc tức giận, ông Riếp đã dùng máy cưa xích tự cắt cổ mình để tự tử. Sự việc khiến ông Riếp tử vong tại chỗ.

    Trước đó, trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang rúng động vụ việc người đàn ông cùng 2 con nhỏ tử vong trong tư thế treo cổ. Theo đó, khoảng 11h30 ngày 16/11, có người đến nhà anh Tràng A Nam (25 tuổi, người dân tộc Mông, ở thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn) thì phát hiện anh Nam cùng 2 con nhỏ tử vong trong tư thế treo cổ.

    Chiếc cưa máy ông Riếp dùng tự tử. Ảnh: Vietnamnet

    Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Trả lời báo chí, ông Đỗ Văn Dậu-  Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng cho biết, hiện trường vụ việc có nhiều dòng chữ trên tường được cho là của anh Nam để lại.

    "Những dòng chữ trên tường nhà viết bằng tiếng dân tộc rất khó dịch, nhưng sau khi xem qua thì nội dung thể hiện rõ là ghen tuông với vợ, có thể từ đấy dẫn đến việc Nam quyết định chết, các con phải đi theo", ông Dậu chia sẻ trên báo Vietnamnet.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gian-vo-nguoi-dan-ong-45-tuoi-dung-cua-may-cat-co-tu-tu-a303177.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan