Kẻ hiếp dâm 2 lần nữ sinh giao gà ở Điện Biên xuất hiện tiều tụy khi thực nghiệm hiện trường


Thứ 4, 17/07/2019 | 13:45


Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã cho đối tượng Phạm Văn Nhiệm thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại.

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã cho đối tượng Phạm Văn Nhiệm thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại.

Đối tượng Phạm Văn Nhiệm được dẫn giải đến thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Zing.vn

VOV đưa tin, Phạm Văn Nhiệm sinh năm 1976, có hộ khẩu thường trú ở đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Đối tượng này nghiện ma túy nhiều năm.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Nhiệm đã 2 lần hiếp dâm nữ sinh. Lần thứ nhất vào khoảng 21h tối 30 Tết (4/2), lần thứ hai vào khoảng 20h ngày mùng 2 Tết (6/2).

Sau đó, anh ta cùng các đối tượng là Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả... lên kế hoạch sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, đồng thời ngụy tạo lời khai nếu bị bắt và các bằng chứng ngoại phạm nếu bị công an phát hiện.

Nhiệm bị cơ quan công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 17/2 với các tội danh giết người, hiếp dâm.

Khác với những đối tượng được thực nghiệm hiện trường trước đó, Phạm Văn Nhiệm trông hốc hác, tiều tụy hơn nhiều so với lúc bị bắt. Đối tượng tỏ ra lo lắng, hoang mang khi diễn lại hành vi tội ác của mình.

Theo Zing.vn, trái ngược với Phạm Văn Nhiệm, khi tái hiện tội ác hiếp dâm, bị can Lường Văn Lả tỏ ra bình thản, có lúc còn bật cười. Lả nhiều lần xin thuốc lá để hút.

Lường Văn Lả tỏ ra bình thản, có lúc còn bật cười khi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Zing.vn

Sau nửa năm xảy ra vụ án, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố Vì Văn Toán và 8 bị can về các tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-hiep-dam-2-lan-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-xuat-hien-tieu-tuy-khi-thuc-nghiem-hien-truong-a284681.html