+Aa-
    Zalo

    Vụ nổ bình oxy tại nhà máy Lilama 69-3: Viện Khoa học Hình sự lấy mẫu giám định

    ĐS&PL Liên quan đến vụ nổ nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 tại Hải Dương, hiện Viện Khoa học Hình sự - bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

    Liên quan đến vụ nổ nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 tại Hải Dương, hiện Viện Khoa học Hình sự - bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

    Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Infonet

    Sau sự cố nổ bình o-xy xảy ra tại nhà máy chế tạo thiết bị Lilama thuộc công ty CP Lilama 69-3 trụ sở tại huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) khiến 5 người thương vong, Viện Khoa học Hình sự - bộ Công an đã vào cuộc, lấy mẫu giám định, làm rõ vụ việc, báo Tiền Phong đưa tin.

    Trong một diễn biến khác, khoảng 20h45 ngày 12/12, nạn nhân Phạm Văn Nhất - Quản đốc (SN 1982, ở huyện Hải Hậu, Nam Định) cũng không qua khỏi sau khi được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

    Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ thùng phuy tại nhà máy Lilama ở Hải Dương đã khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

    Trước đó, xác nhận với PV Infonet, ông Nguyễn Ngọc Sẫm, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, khoảng 15h ngày 12/12, tại phân xưởng cơ khí 2, nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 (địa chỉ tại xã Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương), trong lúc tổ công nhân đang làm việc thì xảy ra nổ phi chứa ô xi hóa lỏng.

    Khoa Cấp cứu, bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi các nạn nhân vụ nổ thùng phuy chứa ôxy hóa lỏng nhà máy Lilama đang điều trị. Ảnh: VTC News

    Vụ nổ khiến anh Nguyễn Minh Đức (SN 1981, ở xã Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương) thiệt mạng tại chỗ. Thi thể anh Đức được đưa lên nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương sau đó.

    Bốn nạn nhân còn lại được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hải Dương gồm anh: Phạm Văn Nhất (SN 1982, ở huyện Hải Hậu, Nam Định)- tử vong sau đó. Phạm Mạnh Cường (SN 1982, ở xã Tân Kỳ, Tứ Kỳ) hiện đang là tổ trưởng; Phạm Văn Chức (SN 1965, ở xã Chí Minh, Tứ Kỳ); Nguyễn Văn Bền (SN 1990, ở xã Gia Lương, Gia Lộc) bị thương nặng, đang được các bác sĩ cấp cứu, điều trị.

    Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động trên, công ty CP Lilama 69-3 đã tới bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời cũng báo cáo lên phía chính quyền địa phương và sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-no-binh-oxy-tai-nha-may-lilama-69-3-vien-khoa-hoc-hinh-su-lay-mau-giam-dinh-a304427.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan